Chiến sự Nga-Ukraine 29-12: Ngày tổn thất nặng của Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua khốc liệt khắp miền Đông-Nam; Nga tập kích 138 khu vực, hạ hơn 400 lính và loạt thiết bị khủng của Ukraine ở nhiều mặt trận chủ lực; Ông Lavrov nói Ukraine không có thiện chí theo đuổi hòa bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua khốc liệt ở toàn bộ mặt trận Đông-Nam Ukraine. Ukraine tố Nga tấn công hơn 130 khu định cư của họ trong ngày qua, trong khi Nga tuyên bố tập kích 138 khu vực, hạ hàng trăm lính và khí tài hạng nặng của Ukraine.

Ukraine tố Nga oanh tạc hơn 130 khu định cư

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 28-12 quân Nga đã 1 lần nã tên lửa, 77 lần không kích và 51 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí tập kết quân và khu dân cư ở Ukraine.

Các đòn tấn công của Nga gây ra thương vong cho dân thường, khiến nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy và hư hại nặng nề.

Sáng sớm 28-12, quân Nga dùng 3 máy bay không người lái (UAV) Shahed 136/131 tấn công Ukraine. Tất cả UAV đều bị Ukraine bắn hạ.

. Theo Ukrinform, khoảng 130 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và Mykolaiv bị pháo kích nghiêm trọng.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Lính Ukraine đóng quân tại TP Marinka (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

Hai bên giáp chiến liên tục ở các chiến trường chủ lực tại Donetsk, gồm TP Bakhmut, Lyman, Avdiivka, Marinka,... với 56 cuộc đụng độ trong ngày qua.

Riêng tại Avdiivka, lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực của đối phương nhằm bao vây TP này. Lực lượng Ukraine giữ vững các vị trí chiến đấu, gây tổn thất đáng kể cho đối phương.

. Trên trục Zaporizhia, lực lượng Ukraine đẩy lùi 3 cuộc tấn công của đối phương ở phía tây TP Verbove và Robotyne.

Theo Ukrinform thì lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho quân đối phương, khiến quân Nga kiệt sức trên toàn chiến tuyến.

Trong ngày qua, các đơn vị máy bay Ukraine tấn công 10 cụm nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự và 2 hệ thống tên lửa phòng không của quân Nga.

Trong khi đó, lực lượng tên lửa Ukraine đánh trúng 5 cụm quân, vũ khí và trang thiết bị quân sự, 2 sở chỉ huy, 6 kho đạn dược và 2 khẩu pháo của đối phương.

Nga tập kích 138 khu vực, hạ hơn 400 lính và loạt thiết bị khủng của Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết quân đội Ukraine đã bắn hơn 230 quả đạn vào các khu dân cư ở DPR trong ngày qua.

"DPR ghi nhận 69 cuộc tấn công bằng pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine trong ngày qua. Tổng cộng có 235 quả đạn được bắn ra" - phía DPR cho hay.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 28-12 đơn vị tác chiến miền tây (Nga) đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Ukraine gần làng Sinkovka và Ivanovka (TP Kupiansk, Kharkiv). Các lực lượng Nga hạ 55 lính, 3 xe cơ giới và 1 khẩu pháo D-30 của Ukraine trong ngày qua.

. Tại TP Lyman, quân Nga loại 210 lính Ukraine khỏi vòng chiến, phá huỷ 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe tải quân sự, 1 khẩu pháo tự hành М109 Paladin và 1 khẩu Gvozdika của đối phương.

. Tại tỉnh Zaporizhia, quân Nga cũng hạ 80 lính, phá huỷ 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe tải quân sự, 1 khẩu pháo Msta-B, 1 khẩu pháo Gvozdika và 2 khẩu pháo D-30 của đối phương.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của các lực lượng Ukraine tại Kherson trong ngày qua lên tới 60 quân và 4 phương tiện quân sự, 1 khẩu pháo M109 do Mỹ sản xuất, 2 khẩu pháo Msta-B, 1 khẩu pháo Gvozdika và 1 khẩu pháo D-30.

. Các lực lượng hàng không chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh Nga trong ngày qua tập kích kho nhiên liệu, cụm nhân lực và phương tiện quân sự của đối phương ở 138 khu vực khắp chiến trường. Trong số các khí tài của Ukraine bị phá huỷ có 3 máy bay chiến đấu Su-35 và 33 UAV.

Ông Lavrov: Ukraine không có thiện chí theo đuổi hòa bình

Trả lời phỏng vấn độc quyền TASS ngày 28-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng chính phủ của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đang hướng chiến tranh và thiếu thiện chí theo đuổi hòa bình.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

"Chúng ta phải hiểu rõ rằng chính quyền ông Zelensky không có bất kỳ ý chí hòa bình nào. Các đại diện của Ukraine luôn nhắc về chiến tranh và sử dụng những lời lẽ khá hung hăng. Đối với Ukraine, ngừng chiến đấu là không thể. Lệnh cấm đàm phán với giới lãnh đạo Nga do ông Zelensky đưa ra ngày 30-9-2022 đến giờ vẫn có hiệu lực” - ông Lavrov nói

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Lavrov cho rằng việc phương Tây cung cấp các hệ thống tầm xa cho Ukraine đang làm gia tăng các mối nguy hiểm trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Theo ông Lavrov, trong số các vũ khí nguy hiểm nói trên có bom chùm và đạn uranium nghèo.

“Cả Washington và Brussels đều không từ chối cung cấp viện trợ cho Ukraine vì biết rằng nước này sẽ thất bại nếu không có viện trợ. Họ vẫn cực kỳ quan tâm đến việc kiềm chế Nga bằng cách hy sinh người Ukraine” - ông nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm