Chiến sự Nga-Ukraine 28-12: Căng thẳng ở bờ đông sông Dnipro; Ukraine hứng không kích mạnh tại Lyman

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine diễn biến ác liệt; Nga đề cập căng thẳng chiến sự bờ đông sông Dnipro; Ukraine cho biết Nga tập trung đánh ở TP Avdiivka nhưng tránh giao tranh trực diện; Ukraine hứng không kích mạnh ở Lyman, nhận gói viện trợ cuối cùng từ Mỹ trong năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng ở các mặt trận miền đông và nam Ukraine như Lyman, Avdiivka (tỉnh Donetsk), Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và đặc biệt là bờ đông sông Dnipro (tỉnh Kherson).

Ukraine hứng không kích mạnh tại Lyman

Trong bản cập nhật chiến sự, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 27-12 hai bên xảy ra 49 cuộc giao tranh trên khắp mặt trận, lực lượng Ukraine chặn 30 cuộc tấn công của Nga tại 6 khu vực, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine - ông Volodymyr Fitio cho biết Ukraine hạ 385 lính Nga và phá hủy 75 thiết bị của đối phương ở mặt trận phía đông trong ngày 27-12.

Chiến sự Nga-Ukraine 28-12: Bờ đông sông Dnipro căng thẳng; Ukraine bị không kích mạnh tại Lyman
Lính Ukraine đứng gần vỏ đạn pháo ở tỉnh Donetsk. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Theo ông Fitio, ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk), quân Nga tiếp tục tấn công và Ukraine chặn được 6 cuộc tấn công ở khu vực này. Giao tranh diễn ra gần làng Klishchiivka và Andriivka. Nga triển khai từ 20 đến 40 máy bay không người lái (UAV) mỗi ngày ở khu vực Bakhmut.

Bình luận về tình hình ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và Lyman (tỉnh Donetsk), ông Fitio nói rằng quân Nga hoạt động ở đây tích cực hơn nhiều song Ukraine đã chặn 23 cuộc tấn công của Nga ở các khu vực này.

Riêng ở Lyman, quân Nga tăng cường tấn công, triển khai lượng lớn máy bay ném bom. Trong ngày 27-12, Nga dùng chiến đấu cơ Su-34, Su-35, trực thăng “Cá sấu" K-52 và Mi-24 để mở 24 cuộc tấn công bằng bom dẫn đường.

Nga tránh giao tranh trực diện ở Avdiivka

Trả lời phỏng vấn đài BBC, ông Oleksandr Tarnavskyi - Tư lệnh Nhóm tác chiến chiến lược Tavria (Ukraine) chiến đấu trên chiến tuyến phía đông nam - cho biết lực lượng Nga tiếp tục tấn công TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Ông Tarnavskyi cho biết Avdiivka vẫn là hướng tấn công chính của Nga trong khu vực, nhưng các lực lượng Nga dường như muốn tránh việc tiến vào thành phố cũng như tránh giao tranh đẫm máu trong thành phố như đã thấy trong cuộc chiến ở TP Bakhmut.

Ông Tarnavskyi dự đoán rằng năm 2024 có thể là một năm thậm chí còn khó khăn hơn đối với Ukraine so với năm 2023 và cho biết hiện tại nước này đang thiếu nguồn lực cả về nhân lực lẫn kỹ thuật.

Nga tăng cường tấn công Avdiivka vào đầu tháng 10 và được cho đã chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực bao vây thành phố này. Lực lượng Ukraine tiếp tục bảo vệ Avdiivka và ngăn chặn Nga giành lợi thế.

Nga: Tình hình Dnipro căng thẳng

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 27-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã ngăn chặn một số cuộc tấn công của Ukraine ở các hướng TP Kupiansk, Lyman, Donetsk, khiến Ukraine mất đến hàng chục, có nơi tới hàng trăm lính cùng nhiều hệ thống vũ khí, theo hãng thông tấn TASS.

Ngày 27-12, Tỉnh trưởng Kherson - ông Vladimir Saldo cho biết mỗi ngày lực lượng Ukraine bắn hơn 150 quả đạn vào các mục tiêu ở bờ đông sông Dnipro ở tỉnh này, và tình hình ở khu vực này luôn trong trạng thái căng thẳng, theo TASS.

chien-su-nga-ukraine-ngay-28-12-5818.png
Lính Ukraine bước ra từ một khẩu pháo tự hành ở tiền tuyến tại tỉnh Kharkiv hồi đầu tháng 12. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tuy nhiên, ông Saldo cũng nói rằng tình hình ở khu vực này đang nằm trong tầm kiểm soát của quân Nga, và do đó quân Ukraine không thể tiếp cận bờ đông.

Nga: Ukraine không có ý định hòa đàm

Ngày 27-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Ukraine không có bất kỳ ý chí hòa bình nào, theo TASS.

Theo ông Lavrov, chính quyền Kiev đang suy nghĩ về các điều khoản xung đột và hiện tại việc ngừng chiến không thể xảy ra vì hồi tháng 9-2022 Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ký ban hành lệnh cấm tổ chức đàm phán với lãnh đạo Nga và đến giờ lệnh này vẫn còn hiệu lực.

Ông Lavrov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh rằng phía Nga chưa bao giờ từ chối bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine và chính Kiev đã công khai tuyên bố rời tiến trình hòa đàm vào mùa xuân 2022.

Ukraine nhận gói viện trợ cuối cùng từ Mỹ trong năm 2023

Ngày 27-12, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ cung cấp số vũ khí và thiết bị trị giá 250 triệu USD cho Ukraine trong gói viện trợ cuối cùng trong năm nay, theo hãng tin Reuters.

Ông Blinken cho biết gói viện trợ này bao gồm đạn phòng không, đạn bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo phản lực cơ động cao HIMARS, đạn pháo, đạn chống thiết giáp và hơn 15 triệu viên đạn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu quốc hội cung cấp thêm 61 tỉ USD viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên gói viện trợ này chưa được quốc hội thông qua do đảng Cộng hòa ở Hạ viện từ chối phê duyệt khoản hỗ trợ này nếu đảng Dân chủ không đồng ý việc thắt chặt an ninh dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm