Chiến sự Nga-Ukraine 26-12: Giao tranh mạnh ở Donetsk, Zaporizhia; Ông Medvedev cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào ở Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng ran ở đông-nam Ukraine; Ukraine đẩy lùi hơn 66 đợt tiến công của Nga; Nga phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Ukraine; Ông Medvedev cảnh báo rằng Nga sẵn sàng tấn công bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng ran khắp mọi mặt trận. Phía Ukraine tố Nga liên tục nã pháo, súng cối vào các khu định cư của Ukraine. Phía Kiev tuyên bố đẩy lùi hàng chục đợt tiến công của đối phương. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố hạ hàng trăm binh sĩ và khí tài hạng nặng của Ukraine.

Ukraine đẩy lùi hơn 66 đợt tiến công của Nga

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 25-12 quân Nga đã 1 lần nã tên lửa, 19 lần không kích,và 30 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào các vị trí tập kết quân và các khu định cư của Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga đã gây thương vong dân thường, khiến nhiều nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá huỷ hoặc thiệt hại nặng nề.

. 76 cuộc giao tranh đã xảy ra trên mặt trận trong ngày qua, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Binh sĩ Ukraine bắn pháo L119 về phía quân đội Nga tại TP Bakhmut (Donetsk) vào ngày 21-12. Ảnh: REUTERS

. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 6 đợt tấn công của đối phương tại TP Kupiansk, 24 đợt tại TP Lyman, 4 đợt tại TP Bakhmut, và 32 đợt tại TP Avdiivka,... Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, có hơn 60 khu định cư ở Donetsk bị ảnh hưởng từ các đòn pháo kích của Nga.

. Tại tỉnh Zaporizhia, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Nga gần TP Robotyne. Quân đội Nga đã cố đẩy lùi Ukraine khỏi vị trí phòng thủ nhưng không thành công. Khoảng 20 khu định cư bị ảnh hưởng vì các cuộc tấn công bằng pháo và súng cối của đối phương.

. Tại tỉnh Kherson, ở phía tả ngạn sông Dnipro, quân Nga tiếp tục dồn lực đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi đầu cầu. Trong ngày qua, các lực lượng Nga đã mở 12 đợt xung kích nhưng đều bị chống trả và chịu tổn thất đáng kể. Các đơn vị Ukraine đang tăng cường phòng thủ, tiếp tục giữ vững các vị trí hiện có và dồn lực gây sát thương cho đối phương.

. Trong ngày 25-12, lực lượng không quân Ukraine đã tấn công vào 4 cụm nhân sự, đạn dược và thiết bị quân sự của Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa Ukraine đã bắn trúng 4 cụm nhân lực, đạn dược và thiết bị quân sự, 2 kho đạn và 3 hệ thống tên lửa đất đối không của đối phương.

Nga phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết rằng các lực lượng Nga đã giải phóng hoàn toàn TP Maryinka (Donetsk).

"Trong quá trình tấn công tích cực, các đơn vị xung kích của nhóm tác chiến miền nam Nga đã giải phóng toàn bộ Maryinka, cách TP Donetsk 5 km về phía tây nam. Trong 9 năm qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã biến nơi đây thành thành trì vững chắc nhất” - ông Shoigu nói.

Theo ông, thành trì này có hệ thống đường hầm dưới lòng đất, ngoài ra mỗi đường phố đều có công trình và điểm bắn rất kiên cố và trang bị hệ thống liên lạc ngầm phức tạp.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày qua các lực lượng Nga đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Ukraine ở Lyman. Phía Nga đã hạ 180 binh sĩ, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 2 xe tải quân sự, 2 khẩu pháo tự hành Akatsiya và Gvozdika, và 2 khẩu pháo D-30.

. Tại Zaporizhia, dưới sự yểm trợ của các hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng, các đơn vị Nga đã gây thiệt hại về quân và khí tài của lữ đoàn cơ giới số 33, lữ đoàn tấn công miền núi số 128 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 102 của Ukraine tại nhiều địa phương của tỉnh.

Theo Bộ Quốc phòng, quân Ukraine mất tổng cộng tới 90 quân, 4 xe cơ giới, 1 khẩu pháo D-20 và 2 khẩu pháo D-30 trên mặt trận Zaporizhia.

. Bộ này cho biết thêm rằng các đơn vị máy bay chiến thuật, máy bay không người lái (UAV), tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công hệ thống radar 35D6 (được thiết kế để phát hiện và theo dõi các mục tiêu ở độ cao thấp), 2 bệ phóng tên lửa IRIS-T do Đức sản xuất, 1 kho nhiên liệu, và loạt cụm nhân lực và thiết bị quân sự trong 113 khu vực khắp mọi chiến tuyến.

Ông Medvedev: Nga sẵn sàng tấn công bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào ở Ukraine

Ngày 25-12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng Moscow chắc chắn sẽ tấn công nhằm vào bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào xuất hiện ở Ukraine, TASS đưa tin.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Đề cập tuyên bố về bảo đảm an ninh cho Ukraine do Liên minh châu Âu soạn thảo, ông cho rằng tài liệu này là "một mảnh giấy vô dụng”.

Tuy nhiên, nó mang lại cho Kiev cơ hội thực hiện các thỏa thuận song phương với từng quốc gia về cung cấp vũ khí, huấn luyện quân đội, tài trợ cho các chương trình quân sự và nhiều thứ khác, gồm cả việc lập các căn cứ quân sự trên đất Ukraine.

Ông nói rằng tuy phương Tây luôn nhấn mạnh sẽ không để Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song vẫn không có giới hạn nào đặt ra khi đề cập các thỏa thuận song phương giữa Kiev và các nước thành viên khối này.

“Câu hỏi hiện nay là phía NATO sẽ diễn giải Điều 5 (về phòng vệ tập thể) của Hiệp ước Washington như thế nào. Nói cách khác, khi Nga tấn công vào một căn cứ như vậy, liệu các đồng minh có sẵn sàng đưa ra phản ứng tập thể đối với đất nước chúng tôi về việc phá hủy căn cứ do quốc gia thành viên NATO thành lập không?” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm