Chiến sự Nga-Ukraine 27-12: Nga chiếm thêm 1 TP ở Donetsk, Ukraine phải rút quân bảo vệ mạng sống binh sĩ

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng khi quân Ukraine rút khỏi TP Marinka (tỉnh Donetsk) về các vùng ngoại ô sau khi Nga chiếm TP này; Nga tấn công ga tàu ở tỉnh Kherson, hạ 2 chiến đấu cơ Su-24 của Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga Ukraine ngày qua ác liệt trên các mặt trận, với những diễn biến đáng chú ý như Ukraine tấn công tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga ở Crimea, trong khi Nga tấn công ga tàu ở tỉnh Kherson và hạ 2 chiến đấu cơ Su-24 của Ukraine.

Ukraine tấn công tàu đổ bộ Nga; Nga pháo kích ga tàu ở Kherson

. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 26-12, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày giữa Nga và Ukraine xảy ra 59 cuộc giao tranh, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Không quân Ukraine ngày qua tấn công 17 cứ điểm có lực lượng, đạn dược và trang thiết bị quân sự Nga, cùng 5 hệ thống tên lửa đất đối không.

Đáng chú ý, không quân Ukraine tấn công tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của Nga đang đậu ở căn cứ tại TP Feodosia, bán đảo Crimea khiến tàu này bị hư hại.

Các đơn vị phòng không Ukraine đã đánh chặn 2 tên lửa Kh-59 và hạ 1 máy bay không người (UAV) lái trinh sát của Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine 27-12: Ukraine rút khỏi TP Marinka; Nga tấn công ga tàu ở Kherson
Lính Ukraine đứng trong chiến hào vào tuần qua. ẢNH: Manu Brabo/ THE WALL STREET JOURNAL

. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine - ông Ihor Klymenko cho biết lực lượng Nga đã tấn công một ga tàu ở Kherson vào cuối ngày 26-12 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Ông Klymenko nói rằng lúc đó, ga tàu này có khoảng 140 người đang chờ chuyến tàu. Một trung úy cảnh sát đã thiệt mạng khi đang sơ tán dân thường khỏi địa điểm bị tấn công, 2 sĩ quan cảnh sát và 2 thường dân bị thương do mảnh đạn găm trúng.

Ukraine rút khỏi TP Marinka ở Donetsk

Trong một cuộc họp báo hôm 26-12, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - ông Valerii Zaluzhnyi cho biết lực lượng Ukraine buộc phải rút lui về vùng ngoại ô TP Marinka (tỉnh Donestk) và ở một số nơi khác để xây dựng các cứ điểm bên ngoài thành phố.

Ông Zaluzhnyi đưa ra thông tin trên sau khi Nga tuyên bố đã chiếm được TP Marinka (tỉnh Donestk) vào ngày 25-12, theo tờ Kyvi Independent.

Ông Zaluzhnyi cũng lưu ý rằng dù rút lui về ngoại ô nhưng lực lượng Ukraine vẫn ở phía bắc TP Marinka.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine nói rằng việc rút lui này “không phải là điều có thể gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng” bởi đây là một phần của cuộc chiến khi Ukraine ưu tiên bảo vệ mạng sống của lính hơn trước đạn pháo dày đặc của Nga.

Theo ông, trong các trận chiến giành Marinka, quân Nga sử dụng phương pháp tương tự như đã sử dụng ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) khi phá hủy từng ngôi nhà, từng khu phố và TP Marinka hiện tại như một thị trấn ma hoang tàn.

Cũng trong buổi họp báo, ông Zaluzhnyi khẳng định mỗi khu vực lãnh thổ Ukraine đều quý giá, dù đó là TP Bakhmut hay Avdiivka.

Ông cũng tuyên bố lực lượng Ukraine sẽ quyết liệt bảo vệ lãnh thổ nhưng nếu không có đủ lực lượng để làm điều đó thì tốt hơn là nên bảo toàn mạng sống của binh sĩ.

Theo Ukrinform, Nga không ngừng cố gắng bao vây Avdiivka nhưng quân đội Ukraine đang tổ chức phòng thủ, gây tổn thất đáng kể cho lực lượng Nga.

Nga hạ 2 chiến đấu cơ Su-24 của Ukraine

. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 26-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã chặn 3 cuộc tấn công của Ukraine ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), khiến 25 lính Ukraine thiệt mạng, 1 xe tăng, 3 ô tô và 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya của Ukraine bị phá hủy, theo hãng thông tấn TASS.

chien-su-nga-ukraine-ngay-27-12-ukraine-rut-khoi-tp-marinka-4209.png
Lính Ukraine nhắm vào các cứ điểm Nga trong tháng này trên sông Dnipro, tỉnh Kherson. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Ở hướng TP Lyman (tỉnh Donetsk), quân Nga ngăn chặn 1 cuộc tấn công của Ukraine ở gần khu định cư Chervonaya Dibrova (tỉnh Lugansk) và tấn công Ukraine gần làng Torskoye (tỉnh Donestk) khiến Ukraine mất 195 lính, 1 xe tăng, 3 xe bán tải, 1 hệ thống pháo M777, Akatsiya và Gvozdika.

. Ở tỉnh Donetsk, Nga kiểm soát được TP Marinka, ngăn chặn 5 cuộc tấn công và gây thiệt hại cho lực lượng Ukraine gần các khu định cư Seversk, Krasnoye, Dyleevka và Georgiyevka. Ukraine mất tới 205 lính, 5 xe bán tải cùng nhiều hệ thống pháo.

. Ở tỉnh Kherson, Nga tấn công khiến Ukraine mất 35 lính, 3 phương tiện cơ giới và 2 hệ thống pháo.

. Ở tỉnh Zaporizhia, Nga ngăn chặn 1 cuộc tấn công của Ukraine ở làng Verbovoye và pháo kích vào làng Belogorye và Rabotino, khiến Ukraine mất tới 65 lính, 2 ô tô và một khẩu pháo D-20.

Trong ngày, Nga hạ 2 máy bay Su-24 của Ukraine và đánh chặn 5 rocket của hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS.

Nga hoàn thành mục tiêu chiến sự trong năm 2023

Ngày 26-12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết quân đội Nga đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu trong năm 2023 là ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine, theo đài RT.

Theo ông Shoigu, các yếu tố chính giúp quân đội Nga ngăn chặn nỗ lực tiến quân của Ukraine là “việc tạo ra một hệ thống tuyến phòng thủ hiệu quả, khả năng chiến đấu cao của tất cả đơn vị, độ tin cậy và hiệu quả của thiết bị quân sự Nga”.

Cạnh đó là sự khéo léo và quyết đoán của lính Nga đang quên mình để đảm bảo an toàn cho đất nước, người dân Nga, theo ông Shoigu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm