Chiến sự Nga-Ukraine 31-12: Ukraine hạ tên lửa dẫn đường Kh-59 của Nga; Nga cảnh báo sẽ ‘cứng rắn hơn’ nếu tiếp tục bị đe dọa

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine leo thang khi hai bên tố nhau nã rocket, tên lửa; Ba Lan kết thúc cuộc tìm kiếm tên lửa nghi của Nga bay lạc vào lãnh thổ nước này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua cực kỳ căng thẳng khi Moscow và Kiev liên tục cáo buộc nhau tấn công lãnh thổ nước mình.

Ukraine hạ tên lửa dẫn đường Kh-59 của Nga

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 30-12 lực lượng phòng vệ Ukraine và quân đội Nga xảy ra 49 cuộc giao tranh trên các mặt trận, trong đó Nga đã tấn công không thành công ở một số khu vực, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã tấn công 11 khu vực tập trung nhân lực, khí tài Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine 31-12:
Binh sĩ Ukraine tại một vị trí gần TP Maryinka (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine). Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine cũng đánh trúng 3 hệ thống tên lửa phòng không, khu vực tập trung quân, vũ khí, trang thiết bị quân sự của địch, 7 khẩu pháo và 3 trạm tác chiến điện tử của đối phương.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, quân đội Nga ngày qua đã thực hiện 3 cuộc tấn công tên lửa và 36 cuộc không kích, cũng như 31 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Ukraine cũng tố Nga tiếp tục tấn công tên lửa trên khắp lãnh thổ Ukraine. Cụ thể, Kiev nói rằng Moscow đã sử dụng tên lửa dẫn đường Kh-59 tấn công TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk), TP Odesa (tỉnh Odesa) và sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander ở TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia).

Ukraine cho biết đã chặn một tên lửa Kh-59.

Ukrinform dẫn lời Thị trưởng TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv) - ông Ihor Terekhov nói rằng Nga đêm 30-12 đã tấn công tên lửa vào TP này khiến 19 người bị thương.

Tương tự, Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin cũng báo cáo về một vụ pháo kích của Nga tại tỉnh này khiến một dân thường thiệt mạng.

Cùng ngày, tỉnh Zaporzhia ghi nhận một trường hợp dân thường thiệt mạng trong khi TP Nikopol (Dnipropetrovsk) báo cáo 2 người bị thương do trúng pháo kích Nga, Ukrinform dẫn thông tin từ quan chức địa phương cho biết.

Nga cảnh báo sẽ nâng cao mức độ đáp trả nếu tiếp tục bị đe dọa

Ngày 30-12, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về vụ tỉnh Belgorod (Nga) trúng không kích, Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy nói rằng càng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa thì Moscow sẽ đáp trả càng gay gắt hơn, theo hãng thông tấn TASS.

“Một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là phi quân sự hóa Ukraine, loại bỏ các mối đe dọa xuất phát từ các vùng lãnh thổ giáp ranh với Nga, bao gồm cả những vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập. Càng nhiều mối đe dọa, chúng tôi sẽ hành động càng cứng rắn hơn” - theo nhà ngoại giao Nga.

Lời cảnh báo của ông được đưa ra sau khi tỉnh Belgorod bị tấn công dữ dội khiến 21 người chết, hơn 100 người bị thương. Moscow cho rằng Ukraine đã thực hiện vụ tấn công.

Chiến sự Nga-Ukraine 31-12:
Binh sĩ Ukraine tại một vị trí gần TP Maryinka (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine). Ảnh: REUTERS

Ba Lan không tìm thấy bộ phận tên lửa của Nga trong lãnh thổ nước này

Ngày 30-12, Ba Lan đã kết thúc cuộc tìm kiếm mà không phát hiện bất kỳ bộ phận nào của tên lửa Nga tại lãnh thổ nước này. Vụ tìm kiếm diễn ra một ngày sau khi Warsaw cho rằng một tên lửa Nga đã bay vào không phận Ba Lan trước khi tấn công vào Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Vào lúc 3 giờ chiều 30-12 (giờ địa phương), hoạt động kiểm tra trong khu vực được chỉ định đã hoàn tất. Kết quả tìm kiếm là không có phát hiện. Các hoạt động quân sự đã kết thúc và chúng tôi không có kế hoạch xác minh thêm trên thực địa” - Bộ chỉ huy tác chiến của quân đội Ba Lan viết trên X (trước đây là Twitter).

Trước đó, khi bình luận về cáo buộc của Ba Lan rằng tên lửa Nga vi phạm không phận Ba Lan, ông Andrei Ordash - đại biện Nga tại Ba Lan cho biết Moscow sẽ không đưa ra lời giải thích cho đến khi Warsaw cung cấp “bằng chứng chắc chắn” rằng tên lửa đó là của Nga, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm