Nga tố Ukraine dùng đạn chùm tấn công khiến 21 người chết

(PLO)- Nga cáo buộc Ukraine pháo kích dữ dội vào TP Belgorod, tỉnh Belgorod (Nga) khiến 21 người chết, hơn 100 người bị thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, Nga cáo buộc Ukraine pháo kích dữ dội vào TP Belgorod, tỉnh Belgorod (Nga, gần biên giới Ukraine) khiến nhiều người thương vong và thề sẽ đáp trả tương xứng, theo hãng thông tấn TASS.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Nga phát động cuộc tấn công trên không ác liệt vào nhiều TP trên khắp Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công Belgorod bằng vũ khí cấm

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga báo cáo rằng Ukraine ngày 30-12 đã pháo kích “quy mô lớn” vào Belgorod khiến 21 người chết và 111 người bị thương.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết vụ pháo kích cũng làm hư hại hơn 100 ô tô, 22 khu chung cư và nhiều cơ sở hạ tầng khác trong khu vực.

Nga tố Ukraine dùng đạn chùm tấn công lãnh thổ Nga làm 18 người chết, yêu cầu HĐBA họp khẩn
Ô tô bốc cháy do trúng pháo kích ở TP Belgorod, tỉnh Belgorod (Nga) ngày 30-12. Ảnh: SPUTNIK

Bộ Quốc phòng Nga ngày qua đã ra tuyên bố về vụ việc, cáo buộc Ukraine sử dụng rocket mang đạn chùm trong cuộc tấn công trên và thề sẽ đáp trả.

“Tội ác này sẽ không thể dung thứ. Chính quyền Kiev đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý khỏi những thất bại ở tiền tuyến và kích động chúng tôi thực hiện những hành động như vậy” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hầu hết các tên lửa và đạn pháo bắn vào Belgorod trong ngày 30-12 đều bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn.

Theo đài RT, bom chùm bị cấm ở hơn 110 quốc gia theo một công ước của Liên Hợp Quốc.

Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

Nga triệu tập họp khẩn LHQ, tố Mỹ, Anh đồng lõa

Ngay sau vụ tấn công, Nga đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), TASS dẫn lời Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy cho biết.

“Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi không xem xét cuộc tấn công như vậy là tấn công vào mục tiêu quân sự. Đây là một cuộc tấn công khủng bố có chủ ý nhằm vào dân thường” - ông Polyanskiy nói tại cuộc họp của HĐBA.

Nga tố Ukraine dùng đạn chùm tấn công lãnh thổ Nga làm 18 người chết, yêu cầu HĐBA họp khẩn
Ô tô bốc cháy do trúng pháo kích ở TP Belgorod, tỉnh Belgorod (Nga) ngày 30-12. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, Văn phòng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công.

“Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là vi phạm luật nhân đạo quốc tế, không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay lập tức. Tất nhiên, việc này phải bị lên án” - theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thư ký LHQ.

Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích CH Czech vì đã từ chối tham dự cuộc họp HĐBA.

Moscow cho rằng có sự xuất hiện của vũ khí do CH Czech sản xuất trong vụ pháo kích ngày 30-12.

Ngoài ra, Nga cũng cáo buộc các chuyên gia của Mỹ và Anh đã tham gia vào việc tổ chức vụ tấn công trên.

“Các chuyên gia tư vấn của Anh và Mỹ - những người thường xuyên xúi giục chính quyền Ukraine phạm tội ác đẫm máu - đã đứng sau vụ tấn công khủng bố này. Trách nhiệm cũng thuộc về các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), những nước vẫn ngoan cố tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Anh, Mỹ chưa bình luận về cáo buộc của Nga.

Video: TP Belgorod sau vụ pháo kích

Ngày qua, trên mạng xã hội Nga xuất hiện nhiều video về các vụ nổ và thiệt hại ở Belgorod sau vụ pháo kích.

Video một địa điểm bốc cháy tại TP Belgorod, tỉnh Belgorod (Nga) ngày 30-12 trong bối cảnh Nga tố Ukraine pháo kích TP này. Nguồn: TELEGRAM
Video một địa điểm phát nổ tại TP Belgorod, tỉnh Belgorod (Nga) ngày 30-12 trong bối cảnh Nga tố Ukraine pháo kích TP này. Nguồn: TELEGRAM
Video đường phố hư hại tại TP Belgorod, tỉnh Belgorod (Nga) ngày 30-12 trong bối cảnh Nga tố Ukraine pháo kích TP này. Nguồn: TELEGRAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm