Chiến sự Nga-Ukraine 31-5: Ukraine nã tên lửa chiến thuật ATACMS vào Crimea; Hai bên công bố thương vong đối phương

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nổi bật với tin Ukraine tấn công bến phà ở Crimea bằng tên lửa ATACMS; Ukraine, Nga cùng công bố thương vong của đối phương; Có thông tin ông Biden cho phép Kiev dùng vũ khí Mỹ tấn công vào đất Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng khắp mặt trận, nhất là tỉnh Kharkiv, Donetsk và quanh bán đảo Crimea.

Ukraine, Nga công bố thương vong đối phương

. Cập nhật chiến sự ngày 30-5, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày giữa Ukraine và Nga đã xảy ra tổng cộng 116 cuộc giao tranh trên khắp chiến tuyến và điểm nóng vẫn là tỉnh Kharkiv và Donetsk, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Ở hướng tỉnh Kharkiv, Bộ này cho biết quân Nga đang đưa thêm lực lượng dự bị từ các khu vực khác về trục này và Ukraine đang tăng cường phòng thủ.

Trong ngày, ở tỉnh này, thương vong của Nga là 155 người, trong đó có 64 lính thiệt mạng. Nga còn mất 49 các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự, gồm pháo binh, xe tăng, phương tiện vận chuyển.

Ở tỉnh Donetsk, trên các hướng TP Lyman, Siversk, Kramatorsk, giao tranh vẫn xảy ra ác liệt nhưng quân Ukraine vẫn chủ động được tình thế.

Riêng ở hướng TP Pokrovsk, Ukraine chặn 2 cuộc tấn công của Nga gần khu định cư Sokil. Thương vong quân Nga trong ngày là 77, Nga mất 2 xe tăng và 4 xe chiến đấu bọc thép.

Chiến sự Nga-Ukraine 31-5: Ukraine tấn công Crimea bằng ATACMS; Hai bên công bố thương vong đối phương
Một cửa hàng bị Nga không kích vào hôm 26-5 tại tỉnh Kharkiv. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Về phần mình, cập nhật chiến sự ngày 30-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Kharkiv, tấn công gây thiệt hại cho một số lữ đoàn Ukraine ở khu vực này cũng như ngăn chặn 2 cuộc phản công của Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Tại tỉnh này, Ukraine đã mất 225 lính, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, cùng một số hệ thống pháo D-20, D-30.

Bộ này cho biết quân đội Nga đã gây thương vong khoảng 445 người cho quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansk trong ngày qua.

Ở hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), lực lượng Nga đã giành được những vị trí thuận lợi hơn, gây thương vong cho các lữ đoàn Ukraine ở gần khu định cư Stelmakhovka (tỉnh Luhansk) và Zagoruikovka (tỉnh Kharkiv), Chervonaya Dibrova (tỉnh Luhansk) và Grigorovka (tỉnh Donetsk).

Thiệt hại của Ukraine ở hướng này là mất 445 lính, 2 xe chiến đấu bộ binh và 3 xe cơ giới.

Ở tỉnh Donetsk, quân Nga cải thiện được vị trí, gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Konstantinovka, Novy và Krasnoye. Tổn thất của quân Ukraine ở hướng Donetsk lên tới hơn 305 lính, 1 xe tăng, 2 xe cơ giới, một số hệ thống pháo như Krab, D-20.

Riêng ở TP Avdiivka, quân Ukraine đã mất khoảng 335 lính và nhiều trang thiết bị trong các cuộc giao tranh với Nga gần các khu định cư Semyonovka, Novgorodskoye, Ocheretino và Novopokrovskoye.

Ukraine tấn công bến phà ở Crimea bằng tên lửa ATACMS

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công bến phà Kerch của Nga ở bán đảo Crimea (hiện do Nga kiểm soát) vào rạng sáng 30-5, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Theo Bộ Tổng tham mưu, bến phà đã bị tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp. Bộ này cũng cho biết Moscow tích cực sử dụng bến phà để tiếp tế cho quân đội Nga ở Crimea.

Hậu quả của cuộc tấn công là hai chiếc phà bị hư hại đáng kể. Một trong những chiếc phà bị tấn công đã bị mắc kẹt và được cho là đã làm gián đoạn hoạt động của toàn bộ bến phà Kerch.

Chiến sự Nga-Ukraine 31-5: Ukraine tấn công Crimea bằng ATACMS; Hai bên công bố thương vong đối phương
Quang cảnh bến phà với chiếc phà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Ukraine ngày 30-5. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU UKRAINE

Bộ Tổng Tham mưu kết luận rằng nhờ “hoạt động chiến đấu thành công của các bệ phóng tên lửa Ukraine, hậu cần quân sự của quân Nga trên đảo đã bị suy yếu đáng kể”.

Về phía Nga, lãnh đạo cơ quan giao thông vận tải của Crimea - ông Nikolay Lukashenko cho biết hoạt động của bến phà Kerch đã được khôi phục sau cuộc tấn công của Ukraine, TASS đưa tin ngày 30-5.

Theo ông Lukashenko, Ukraine đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng ở Krech và các mảnh tên lửa bị đánh chặn đã làm hư hỏng một số ô tô và phà, rất may là không có thương vong nào.

Ukraine tấn công 4 tàu tuần tra Nga ở Crimea

Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine cho biết xuồng tự lái Magura 5V của hải quân Ukraine đã tấn công 4 tàu tuần tra của Nga ở bán đảo Crimea trong cuộc tấn công rạng sáng 30-5, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Theo đó, quân Ukraine đã phá hủy 2 tàu tuần tra và làm hư hại 2 tàu tuần tra khác. Tất cả 4 tàu tuần tra này là mẫu KS-701 Tunets (Tuna).

Cơ quan này cho biết một đơn vị của cơ quan này - Nhóm 13, đã tấn công nơi neo đậu tàu của hải quân Nga ở vịnh Vuzka, thị trấn Chornomorske, phía tây Crimea.

Xuồng tự lái Ukraine tấn công vào nơi tập trung tàu của lực lượng Nga ở Crimea vào ngày 30-5. Nguồn: X/BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE

Để ngăn chặn cuộc tấn công này, Nga được cho đã điều động nhiều máy bay đánh chặn, bao gồm tiêm kích Su-27, Su-30, Su-35, MiG-29, máy bay tuần tra Be-12, trực thăng Ka-27, Ka-29 và Mi-8. Cạnh đó, Nga cũng được cho là đã đáp trả bằng vũ khí nhỏ và pháo 30 mm.

Trong diễn biến liên quan, tối 30-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea đã phá hủy 4 xuồng tự lái của hải quân Ukraine ở phía tây bắc Biển Đen trong ngày.

Reuters: Ông Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ đánh sang đất Nga

Tổng thống Joe Biden đã “âm thầm cho phép” cho Ukraine sử dụng dụng vũ khí Mỹ viện trợ để tấn công vào các mục tiêu quân sự ở lãnh thổ Nga. Cụ thể đó là những nơi được Moscow sử dụng để phát động tấn công vào TP Kharkiv (đông bắc Ukraine), hãng tin Reuters dẫn nguồn tin ba quan chức Mỹ.

Theo một nguồn tin, gần đây, ông Biden đã chỉ đạo cấp dưới “đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công, đối phó tình hình ở khu vực Kharkiv, để Kiev có thể đánh trả các lực lượng Nga đang hoặc chuẩn bị tấn công họ”. Nguồn tin này cũng nhấn mạnh rằng việc tấn công chỉ áp dụng cho các mục tiêu bên trong nước Nga gần biên giới với Kharkiv.

Các nguồn tin cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cấm Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS), có tầm bắn lên tới 300 km, và các loại vũ khí tầm xa khác mà Washington cung cấp để tấn công sang lãnh thổ Nga.

Theo Reuters, quyết định trên đánh dấu sự thay đổi chính sách của ông Biden, vốn kiên quyết từ chối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công bên trong nước Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm