Chiến sự Nga - Ukraine 30-5: Rực lửa Donetsk, Nga tiến sâu Kharkiv; Mỹ kêu gọi NATO cảnh giác Trung Quốc

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine rực lửa tại chiến trường phía đông; Nga tiến sâu vào Kharkiv, Ukraine thiệt hại cả trăm lính trong ngày; Ông Lavrov kêu gọi các nước Nam bán cầu không tham dự thượng đỉnh hòa bình về Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng ran với các cuộc đụng độ liên tiếp tại Kharkiv và Donetsk.

Ác liệt ở Donetsk, Kharkiv

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 29-5 có tổng cộng hơn 40 cuộc giao tranh trên tiền tuyến, hầu hết là ở TP Kupiansk (Kharkiv) và Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Trên hướng Kharkiv, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng Nga ngày qua tiếp tục tấn công TP Vovchansk và máy bay chiến đấu của Nga đã phóng bốn quả bom dẫn đường vào TP này. Phía Nga cũng ném hai bom dẫn đường vào các khu định cư khác ở Kharkiv.

Riêng TP Kupiansk, Nga hai lần cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine. Tổng cộng, 10 cuộc đụng độ đã diễn ra trong khu vực trong ngày 29-5.

Chiến sự Nga - Ukraine 30-5
Binh sĩ Ukraine tham chiến tại tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: AP

Tại TP Pokrovsk, Nga tấn công mạnh vào các vị trí của Ukraine trong khu vực. Có 16 trận chiến đã diễn ra tại trục này trong ngày 29-5, trong đó, quân Moscow đã sử dụng 4 quả bom dẫn đường trên không.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga tổn thất khoảng 1.300 binh sĩ trong các cuộc giao chiến ngày qua, nâng tổng số binh sĩ Nga thương vong tại chiến trường lên 505.100.

. Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov ngày 29-5 rằng lực lượng Nga thời gian tới có thể sẽ phát động tấn công ở phía tây bắc tỉnh này.

Theo ông Syniehubov, Nga đang tăng cường lực lượng ở các hướng của tỉnh Kharkiv bao gồm Lyptsi, Vovchansk và Kupiansk “để duy trì đà tấn công” ở tỉnh này.

“Đối phương đang cố gắng tiến sâu hơn vào lãnh thổ của chúng tôi nhưng chưa thành công” - ông Syniehubov nói.

Ông Syniehubov cho biết chính quyền địa phương cũng đang theo dõi tình hình ở hướng Bohodukhiv, phía tây bắc Kharkiv.

“Các lực lượng Nga cũng có thể tăng cường hành động ở khu vực đó và chúng tôi đang theo dõi hành vi của họ. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp, bao gồm cả việc sơ tán người dân” - ông Syniehubov nói thêm.

Bình luận của ông Syniehubov được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang thành lập một nhóm lực lượng gần biên giới phía bắc Ukraine, và không loại trừ khả năng Moscow sẽ phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Sumy.

Nga tiến sâu vào Kharkiv, Ukraine thiệt hại cả trăm lính trong ngày

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga ngày 29-5 đã giành nhiều thắng lợi trên các mặt trận, gây thương vong về nhân lực và khí tài quân sự cho Ukraine ở 118 khu vực.

. Tại Kharkiv, Nga tuyên bố tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine và gây thương cho đối phương 165 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh, 7 xe cơ giới và nhiều khẩu pháo.

Nga cũng nói rằng quân đội nước này giành được các vị trí thuận lợi hơn và gây thương vong cho 6 lữ đoàn quân đội Ukraine ở TP Kupyansk (Kharkiv) trong ngày qua.

. Ở Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã cải thiện các vị trí tiền tuyến và gây thương vong về nhân sự và khí tài cho ba lữ đoàn Ukraine ở Donetsk trong ngày qua.

Tổn thất của Ukraine trong tại Donetsk trong ngày 29-5 lên tới 245 binh sĩ, 6 kho đạn, cùng một số vũ khí, khí tài.

Riêng tại TP Avdiivka (Donetsk), trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã cải thiện vị thế chiến thuật và đẩy lùi 5 đợt phản công của quân đội Ukraine.

. Ukraine ngày qua chứng kiến tổn thất lớn tại khu vực phía nam Donetsk với khoảng 125 binh sĩ thiệt mạng và bị thương.

. Trên hướng Kherson, Nga cho biết quân đội nước này gây thương vong cho 2 lữ đoàn Ukraine trong ngày, khiến đối phương tổn thất 35 binh sĩ, 4 phương tiện cơ giới và một khẩu pháo D-30.

. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga ngày 29-5 cũng bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 và 31 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Khu vực biên giới Nga ngày qua tiếp tục bị tấn công. Cụ thể, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov nói rằng Ukraine đã pháo kích các khu dân cư ở Belgorod hơn 80 lần trong ngày.

Vụ tấn công khiến một dân thường bị thương.

Mỹ kêu gọi NATO cảnh giác Trung Quốc vì hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine

Ngày 29-5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước châu Âu cần gửi “một thông điệp chung về mối quan ngại” trước sự hỗ trợ của Trung Quốc với Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, theo tờ South China Morning Post.

“Những gì chúng tôi thấy từ Trung Quốc không phải là một hay một vài công ty hỗ trợ Nga. Đây là một nỗ lực toàn diện, bền vững được giới lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ” - ông Campbell nói trong cuộc họp tại trụ sở NATO ở thủ đô Brussels (Bỉ).

Nhà ngoại giao Mỹ cho rằng Bắc Kinh tìm cách vừa ủng hộ Moscow, vừa cố gắng duy trì quan hệ ngoại giao và kinh tế bình thường với châu Âu.

Sau cuộc họp, tờ Politico Europe đưa tin ông Campbell đã nói với một số nước châu Âu rằng việc duy trì mối quan hệ bình thường với Trung Quốc sẽ “không thể” nếu Bắc Kinh tiếp tục “ngầm” tiếp tay cho xung đột Nga - Ukraine.

Ông Lavrov kêu gọi các nước Nam bán cầu không tham dự thượng đỉnh hòa bình về Ukraine

Ngày 29-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã kêu gọi các nước ở Nam bán cầu từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh về Ukraine tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16-6 tới, TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Chiến sự Nga - Ukraine 30-5
Ngoại trưởng Nga - ông Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Ông Lavrov cũng lưu ý rằng tình trạng bế tắc đã lan rộng ra toàn cầu vì phương Tây lôi kéo các quốc gia chiếm đa số trên thế giới vào cuộc với mong muốn hạn chế sự tương tác của các nước này với Nga. Ngoại trưởng kêu gọi các nước không khuất phục trước áp lực của Mỹ và các vệ tinh của Mỹ, đồng thời từ chối lời mời tham gia ‘hội nghị thượng đỉnh hòa bình’ ở Thụy Sĩ” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của hội nghị không phải là “xem xét các cách giải quyết xung đột tại Ukraine như đã được tuyên bố, mà là phát triển và đưa ra một tối hậu thư không thể chấp nhận được đối với Nga”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm