Chính phủ Yemen chia quyền với quân nổi dậy

(thuộc dòng Hồi giáo Shiite, mang tên thủ lĩnh Abdul-Malik al-Houthi) vào đêm 21-9 (giờ địa phương) trong bối cảnh Yemen phải đối phó với tổ chức khủng bố Al Qaeda và phong trào ly khai ở miền Nam.

Theo hãng thông tấn Saba (Yemen), tham dự lễ ký tại thủ đô Sanaa có đặc phái viên LHQ Jamal Benomar, Tổng thống Abed Rabbo Mansour al Hadi và đại diện các đảng phái chính trị và quân nổi dậy Houthi (ảnh). Hiệp định gồm ba điểm chủ yếu: Ngừng ngay hoạt động thù địch, trong ba ngày phải chỉ định thủ tướng mới và trong một tháng phải thành lập chính phủ mới. Phong trào nổi dậy Houthi sẽ tham gia chính phủ mới.

Hiệp định được ký kết sau bốn ngày giao tranh căng thẳng. Ngày 18-9, cánh vũ trang Ansar Allah (Quân du kích của đấng Allah) thuộc phong trào nổi dậy Houthi đã giao tranh với dân quân đảng Al-Islah (dòng Sunni) ở Sanaa làm hàng trăm người chết. Hôm sau, tổng thống tuyên bố phong trào nổi dậy Houthi âm mưu đảo chính.

Ngày 20-9, quân nổi dậy chiếm nhiều cơ quan nhà nước, trong đó có đài phát thanh, tổng hành dinh quân đội, Quốc hội, Ngân hàng trung ương. Sau lễ ký hiệp định hòa bình, các tay súng nổi dậy Houthi đã cùng với quân đội triển khai  bảo vệ các cơ quan trọng yếu.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm