Chó cao 3,6m ở đường hoa Nguyễn Huệ Xuân 2018

Đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM 2018 có chủ đề “Khát vọng vươn cao” có chiều dài 720 m, chia làm ba phân đoạn theo các chủ đề nhỏ Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai.

Năm nay, cổng chào của đường hoa không tập trung ở một nơi duy nhất như mọi năm mà chia làm ba cụm riêng biệt. Do đó số lượng linh vật cũng sẽ nhiều hơn.

Linh vật năm Mậu Tuất là chú chó được lấy cảm hứng từ hình ảnh giống chó Phú Quốc nổi tiếng của Việt Nam với tư thế đang chuyển động, ngẩng cao đầu, dáng chạy dũng mãnh. Các chú chó linh vật chính đều cao trên 2 m, làm từ chất liệu tổng hợp. Đáng chú ý, có một chú chó khổng lồ cao đến 3,6 m được tạo bằng hoa làm điểm nhấn cho đường hoa. Tết năm nay trùng vào dịp Lễ tình yêu (14-2) nên sẽ có nhiều cặp đôi linh vật chó đáng yêu ở các tiểu cảnh.

Năm nay, hình ảnh bánh mứt ngày Tết sẽ được tái hiện tại đường hoa với một bộ ấm chén trà khổng lồ. Một đàn bướm xuân (mỗi con bướm kích thước 0,8 m hiện diện trong đường hoa cũng là nét mới của năm nay). Ngoài ra còn có một hệ thống chuông gió bằng tre có hệ thống đèn trong thân tre làm mới đường hoa...

Đặc biệt, năm nay Đường hoa Nguyễn Huệ giới thiệu công nghệ cây treo ngược với tiểu cảnh “Cây tương lai”. Đây cũng là một giải pháp trồng cây cho một đô thị chật chội, khan hiếm không gian xanh được giới thiệu đến người dân thành phố.

Cạnh đó, một đoàn tàu gỗ chạy trên vùng đồi trùng điệp mang theo hành khách là những người bạn bốn chân dễ thương cũng là một nét mới Đường hoa Nguyễn Huệ dành riêng cho du khách nhí với tiểu cảnh “Xuân trẻ thơ”.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay vẫn duy trì nhiều hình ảnh quen thuộc như câu đối Tết, luống rau, vườn cà, đụn rơm, đồng lúa, những chiếc vó lưới cá tôm, những cây cầu khỉ của vùng sông nước miền Nam, những thảm hoa, tháp hoa chạy khắp suốt con đường 720 m.

Để chuẩn bị cho Đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM 2018, nhiều loại hoa, lá mới đã được tập hợp, sưu tầm, gieo trồng nhằm tạo nét đẹp cho nơi này. Trong đó có một số loại hoa độc đáo như cúc Calimero, cúc Nhật, cúc lá nho, Mãn đình hồng, phong lữ thảo, lan denro, lan mãn, lan Molara, lan Ngọc Điểm Đai Châu, mai hoa đăng, chuỗi ngọc, bâng khuâng, thu hải đường, cẩm tú cầu, đỗ quyên, lồng đèn...

Đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM được thi công trong 15 ngày, từ 7 giờ ngày 29-1 (13 tháng chạp) đến 18 giờ ngày 13-2 (28 tháng chạp). Mở cửa phục vụ từ 19 giờ ngày 13-2 (28 Tết 2018) đến 22 giờ ngày 19-2 (mùng 4 Tết 2018). Đường hoa sẽ thu dọn từ 22 giờ ngày 19-2 đến 10 giờ ngày 20-2.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM 2018:

Bộ ấm chén trà khổng lồ và bánh mứt ngày tết.

Linh vật là chú chó mô phỏng sự dũng mãnh của chó Phú Quốc.

Đàn bướm 0,8 m.

Chuông gió tre.

Hoa treo ngược.

Gia đình chó với những chú cho con lúc lắc được phần đầu.

Nhìn đường hoa này nhớ đường hoa xưa
(PL)- Cho đến sau khi người Pháp lấp kênh đào Charner để làm thành đại lộ Nguyễn Huệ, chợ hoa vẫn tồn tại mỗi dịp Tết đến xuân về và sau này được dời thêm ra Công viên 23-9 chỉ để hình thành đường hoa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm