Chủ nhà Campuchia và những con số ấn tượng ở SEA Games

(PLO)- Chủ nhà SEA Games 32 cho biết đã sẵn sàng cho đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á và khao khát lần đầu tiên vào top 3 với số lượng huy chương gấp đôi năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thể thao Campuchia đã từng giành 63 huy chương các loại ở SEA Games 31 tại Việt Nam hồi năm ngoái, trong đó có chín HCV, xếp thứ 8/11 đoàn tham dự. Năm nay, Campuchia tăng hơn gấp đôi số vận động viên (VĐV) (1.312 người) với tham vọng phá nhiều kỷ lục SEA Games và lọt vào top 3.

Lễ rước đuốc SEA Games vòng quanh các nước Đông Nam Á trước khi thắp trên lễ đài trong đêm khai mạc 5-5. Ảnh: PNP

Lễ rước đuốc SEA Games vòng quanh các nước Đông Nam Á trước khi thắp trên lễ đài trong đêm khai mạc 5-5. Ảnh: PNP

Bộ trưởng Bộ Du lịch Thong Khon đồng thời là phó chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 (CAMSOC-CAMAPGOC) khẳng định công tác chuẩn bị của Campuchia có nhiều tiến triển tốt cùng hy vọng sẽ gặt hái thành công với tư cách chủ nhà.

Số lượng VĐV, quan chức, HLV và thành phần chính thức khác trong các đoàn của 11 quốc gia là khoảng 12.404 người. Bên cạnh đó, hàng ngàn người hâm mộ và khách du lịch quốc tế dự kiến ​​cũng có mặt tại SEA Games 32 khai mạc từ ngày 5 đến 17-5 (môn bóng đá nam khởi tranh từ ngày 29-4).

Ông Thong Khon cho biết có khoảng 3.500 thành viên của các đội tuyển thể thao Đông Nam Á lưu trú tại làng thể thao mới xây dựng, cùng gần 10.000 người khác ở các khách sạn 4 sao gần địa điểm thi đấu, chủ yếu tại Phnom Penh lẫn bốn tỉnh mục tiêu ngoài thủ đô cũng đã được bố trí nơi ở phù hợp. Để duy trì an ninh, trật tự công cộng và thực hiện điều trị y tế khẩn cấp, có hơn 5.000 nhân viên thực thi pháp luật làm nhiệm vụ và 3.000 nhân viên y tế cho SEA Games 32.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh lễ khai mạc, bế mạc và tất cả sự kiện của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 sắp tới sẽ miễn phí cho tất cả công chúng.

Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games, có khoảng 1.000 nghệ sĩ, 2.000 VĐV, chiến sĩ Campuchia đã tập luyện để cùng nhau biểu diễn trong những tiết mục hoành tráng dưới sự phối hợp của Bộ Văn hóa - Nghệ thuật. Có khoảng 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia SEA Games và 2.000 tình nguyện viên cho ASEAN Para Games, tất cả đều được tuyển chọn và đào tạo bởi Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC).

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh lễ khai mạc, bế mạc và tất cả sự kiện của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 sắp tới sẽ miễn phí cho tất cả công chúng: “Chúng tôi đã đầu tư hàng triệu USD vào cơ sở hạ tầng để đăng cai SEA Games và tôi không đồng ý cho phép bán vé tại bất kỳ môn thi nào”.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 có đến 581 nội dung thi đấu ở 37 môn thể thao. ASEAN Para Games (thể thao dành cho người khuyết tật) lần thứ 12 khai cuộc từ ngày 3 đến 9-6, với 431 nội dung thi đấu ở 13 môn thể thao.•

Campuchia muốn giành hơn 100 huy chương

Thủ tướng Hun Sen đặt nhiều hy vọng vào thể thao Campuchia khi nói rằng ông rất tin tưởng họ tăng gấp đôi số huy chương tại SEA Games 32 (hơn 100 huy chương các loại): “Mỗi VĐV đều phải nỗ lực cạnh tranh để nâng cao hình ảnh của Vương quốc Campuchia trên đấu trường quốc tế. Vì vậy, cho dù các bạn có cảm thấy mệt mỏi đến đâu thì cũng cần phải luyện tập chăm chỉ để đảm bảo thành công. Cho dù bạn thi đấu tại SEA Games hay Para Games, tôi đều mong chờ một kỷ lục. Thi đấu trên sân nhà của mình sẽ mang lại thêm động lực cho các bạn. Tôi hy vọng thể thao Campuchia tăng gấp đôi số huy chương của mình tại sự kiện SEA Games lần này”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm