World Cup U-17:

Chủ nhà Indonesia gần như bị loại khỏi World Cup U-17

(PLO)- Không có phép màu cho chủ nhà World Cup U-17 và Indonesia gần như sẽ chia tay giải ngay sau vòng bảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận cuối cùng bảng A, chủ nhà World Cup U-17 Indonesia ít ra phải có một điểm để chờ vé vớt, nhưng đằng này họ trắng tay trước Morocco.

Morocco là đội bóng mạnh, nhưng trận thua Ecuador 0-2 làm cho họ sực tỉnh và siết lại. Và như thế, U-17 Indonesia gặp nhiều khó khăn khi đội bóng có nhiều điểm lấn lướt hơn đã thắng.

Indo-Morocco-2.jpg
Morocco (áo đỏ) ưu thế hơn Indonesia mọi thứ. Ảnh: Getty

Trận cuối cùng bảng A, Indonesia đã thua Morocco 1-3. Ba bàn thắng của đội bóng Bắc Phi được ghi lần lượt vào các phút 29, 39 và 64, bàn danh dự của Indonesia do công Nabil Asyura ghi phút 42. Thầy trò HLV Bima Sakti đã nỗ lực hết mình, song lực bất tòng tâm.

Dễ thấy rằng qua ba trận vòng bảng, U-17 Indonesia đều chơi hơn 200% sức lực. Trận đầu Indonesia hòa Ecuador 1-1 trong thế dẫn bàn trước. Sang trận thứ hai, Indonesia hòa Panama 1-1 trong thế rượt đuổi, trận cuối gặp Morocco buộc Indonesia có ít nhất một điểm để chờ tấm vé vớt thì họ lại trắng tay hoàn toàn, thua những 1-3.

Indo-Morocco.jpg
Nabil Asyira ăn mừng bàn danh dự cho Indonesia. Ảnh: Getty

Đó cũng là những gì một đội trẻ Đông Nam Á làm được với tư cách chủ nhà, vì cứ ra sân mà chơi hơn 200% sức lực trước các đối thủ cao to, hơn hẳn mọi mặt thì thật khó có sức nào chịu nổi.

Nhìn nhận một cách sòng phẳng, U-17 Indonesia có những tiến bộ, nhất là hai trận hòa Ecuador và Panama. Giá như đội bóng trẻ của Indonesia tiếp tục có cơ hội cọ xát nhiều ở những giải đấu lớn, các trận đấu chất lượng thì sẽ còn tiến xa.

Ra quân mỗi trận đấu, các cầu thủ Indonesia nỗ lực quá lớn khiến khó duy trì phong độ cao cho toàn bộ giải đấu, nên lượt trận cuối bảng A, họ thua Morocco 1-3 cũng là điều dễ hiểu.

Mặt khác Morocco sau trận đầu thắng Panama 2-0, sau đó bất ngờ thua Ecuador 0-2, buộc đội trẻ này phải xốc lại tinh thần để tìm chiến thắng nhằm đi tiếp. Thực lực của U-17 Morocco rất mạnh, nhiều cầu thủ đã và đang được đào tạo tại Pháp nên cách thi đấu, sự thể hiện của họ trong từng trận có tính thực dụng và khoa học cao.

Với hai điểm có được cùng hiệu số phụ -2, Indonesia khó tranh một trong bốn tấm vé vớt vào vòng 16 đội.

Thứ tự chung cuộc bảng A: 1- Morocco (6 điểm, hiệu số 5/3), 2- Ecuador (5 điểm, 4/2), 3- Indonesia (2 điểm, 3/5), 4- Panama (2 điểm, 2/4).

+ Kết quả các trận ngày 16-11:

Bảng B: Canada - Mali 1-5, Uzbekistan - Tây Ban Nha 2-2.

Bảng A: Ecuador - Panama 1-1, Indonesia - Morocco 1-3.

+ Các trận ngày 17-11:

Bảng D: Senegal - Nhật Bản, Ba Lan - Argentina (cùng 16 giờ)

Bảng C: Anh - Brazil, Iran - New Caledonia (cùng 19 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm