Chủ nhà SEA Games 32 chỉ phủ sóng 16 môn, Thái Lan 'cay'

(PLO)- Chủ nhà SEA Games 32 truyền hình trực tiếp chưa được một nửa số môn thi đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

SEA Games 32 từ ngày 5 đến 17-5 tới tại Campuchia có đến 36 môn thi đấu tranh tài 608 bộ huy chương, nhưng chủ nhà Campuchia chỉ sản xuất sóng trực tiếp 16 môn.

16 môn mà Campuchia công bố truyền hình trực tiếp gồm điền kinh, nhóm môn thể thao dưới nước (bơi lội và nhảy cầu), bóng đá, bi sắt, bóng chuyền, kun Khmer, cầu lông, cầu mây, karate, taekwondo, quyền Anh, bóng rổ, pencak silat, khúc côn cầu, bóng bàn và thể thao điện tử.

Người Thái Lan chỉ được xem truyền hình trực tiếp 16 môn, Thái Lan đang tức giận. Ảnh: B.P

Người Thái Lan chỉ được xem truyền hình trực tiếp 16 môn, Thái Lan đang tức giận. Ảnh: B.P

Báo chí Thái Lan tiếp tục lên tiếng buộc chủ nhà Campuchia phải trực tiếp và phủ sóng nhiều hơn nữa, chứ...không thể chỉ 16 môn.

Điều đáng nói là giữa Thái Lan và Campuchia đang căng thẳng chuyện “giành nhau” xuất xứ môn võ muay Thái, kun Khmer. Môn võ này hoàn toàn giống nhau và nó cũng giống quyền Anh có dùng chân (kickboxing). Thái Lan buộc Campuchia phải thay tên môn này bằng muay Thái, Campuchia không chịu và quyết giữ tên kun Khmer mà họ bảo rằng, đó là môn võ có từ lâu đời của người Khmer.

Thái Lan đã tuyên bố tẩy chay môn kun Khmer, bằng việc không cử võ sĩ tham dự kun Khmer tại SEA Games 32.

Điều đáng nói là chủ nhà Campuchia dự kiến sẽ sản xuất và truyền hình trực tiếp hầu hết các môn, nhưng họ chỉ bán cho đối tác TV Pool (nhà đài Thái Lan) sóng truyền hình trực tiếp chỉ 16 môn.

Thái Lan buộc Campuchia phải bán nhiều hơn 16 hơn. Trưởng đoàn thể thao Thái Lan tại SEA Games 32, bà Thana Chaiprasit nói: “Ủy ban Olympic Thái Lan sẽ thương lượng với Campuchia để người dân Thái Lan được xem trực tiếp SEA Games 32 nhiều môn hơn”.

Trên trang xã hội của SEA Games 32, Campuchia thông báo chương trình truyền hình trực tiếp của SEA Games 32 gồm lễ khai mạc, bế mạc và trực tiếp 16 môn thi tài tại SEA Games 32 như đã liệt kê trên.

Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á có trụ sở tại Bangkok sẽ có cuộc họp các đại diện của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Campuchia để thống nhất và chốt các quyết định cuối cùng một số môn và nội dung của các môn thi đấu SEA Games 32.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm