Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm Chủ tịch Sơn La

Trước đó, HĐND tỉnh Sơn La đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch với ông Cầm Ngọc Minh, người thực tế đã hết tuổi công tác từ tháng 3, và đã bàn giao công việc điều hành tạm thời cho bà Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh.

Ông Hoàng Quốc Khánh, sinh năm 1969, dân tộc Thái, quê quán ở xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, Sơn La.

Ông có thời gian dài học và làm ăn ở Liên Xô cũ, từ năm 1988 đến 2003. Về nước, vợ chồng ông mua nhà, làm ăn tiếp ở Hà Nội, nhưng rồi được lãnh đạo Sơn La thời đó mời về làm việc.

Trở lại môi trường công với công việc đầu tiên là ở Văn phòng Tỉnh ủy, làm Thư ký cho Bí thư Tỉnh ủy, dần dần ông Khánh trải qua các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Phù Yên, rồi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Dân vận.

Đại hội Đảng bộ tỉnh năm 2015, ông Khánh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Sơn La. Tháng 5 vừa rồi, chuẩn bị nhân sự thay cho Chủ tịch UBND Cầm Ngọc Minh đã đến tuổi nghỉ hưu, ông  Hoàng Quốc Khánh được Tỉnh ủy bầu bổ sung làm Phó bí thư Tỉnh ủy.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất không phải là Ủy viên Trung ương Đảng, nên nhiều khả năng sẽ nghỉ trong vài tháng tới khi đến tuổi hưu.

Xét nhân sự tại chỗ để thay thế, dường như chỉ còn ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Đông sinh năm 1972, trưởng thành từ Phú Thọ, năm 2016 khi nhận chức Phó Bí thư không lâu thì được Bộ Chính trị điều động ngang chức lên Sơn La.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm