Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà tết tại Vĩnh Long

(PLO)- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tết cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tết cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thành viên trong đoàn công tác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng năm mới 2024, mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công đến các gia đình, những người lớn tuổi, các em nhỏ và lãnh đạo địa phương.

Báo cáo với Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết trong năm 2023, Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, tổ chức thăm, tặng quà dịp Lễ, Tết và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công.

Tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 545 căn nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 3 cấp đã vận động được trên 23 tỉ đồng.

Riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh dự kiến tặng gần 41.000 phần quà cho gia đình chính sách với số tiền trên 11 tỉ đồng, trong đó quà của Chủ tịch nước trên 18.100 phần với số tiền trên 5,5 tỉ đồng.

chủ tịch nước võ văn thưởng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà tết cho hộ gia đình chính sách. Ảnh: HD

Về công tác giảm nghèo, toàn tỉnh hiện còn trên 2.800 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 0,95%; trên 7.100 hộ cận nghèo, chiếm tỉ lệ 2,4%.

Tỉnh đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em, người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2023 đã thăm, tặng gần 41.500 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em và đối tượng khác với số tiền trên 14 tỉ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Vĩnh Long dự kiến tặng gần 2.700 phần quà cho trẻ em, người cao tuổi, hộ nghèo với số tiền 1,5 tỉ đồng.

Theo Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long, các doanh nghiệp trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì, giữ chân người lao động như: sắp xếp cho người lao động nghỉ luân phiên, xây dựng lộ trình nghỉ, ngưng việc và phương án trả lương những ngày nghỉ ngừng việc.

Tỉnh tăng cường các hoạt động hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động mất việc làm. Hiện nay, tình hình lao động tại các doanh nghiệp đã ổn định, một số doanh nghiệp lớn có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động.

chu-tich-nuoc-vo-van-thuong.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm