Chủ tịch Quốc hội: 'Phải kiến tạo cho việc chấn hưng và phát triển văn hóa'

(PLO)- Phát biểu bế mạc 'Hội thảo văn hóa 2022', Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải kiến tạo cho việc chấn hưng và phát triển văn hóa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-12, tiếp nối Hội thảo Văn hóa năm 2022, các đại biểu bước vào phiên toàn thể.

Tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá: Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa vừa là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực vừa là vấn đề khó, một trong những điểm nghẽn lớn trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Để khơi thông và phát huy giá trị nguồn lực văn hóa

Ông Võ Văn Thưởng nhìn nhận, nhân dân ta có nền văn hóa đặc sắc được kế thừa, bổ sung phát triển qua nhiều thế hệ, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được phát huy. Nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc là bệ đỡ, tạo sức mạnh nội sinh để đất nước vượt qua muôn vàn thử thách, gian nan, tiến lên theo dòng chảy của lịch sử.

Tuy nhiên, vị trí, vai trò của văn hóa chưa thực sự được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Môi trường văn hóa có những mặt chưa thực sự lành mạnh. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Văn hóa phẩm độc hại, thông tin tiêu cực trên Internet, mạng xã hội tác động xấu đến giới trẻ, gia đình và xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QH

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QH

Để khơi thông và phát huy giá trị nguồn lực văn hóa, ông Võ Văn Thưởng cho rằng trong quá trình xây dựng thể chế, chính sách về văn hóa, cần quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của văn hóa, phải hiểu đúng, đầy đủ, toàn diện về văn hóa, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo ông Võ Văn Thưởng, thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực. Đây cũng là vấn đề khó, được xác định là một trong những điểm nghẽn lớn trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

“Việc lựa chọn chủ đề và cách thức tổ chức Hội thảo cho thấy cách tiếp cận đúng đắn, khoa học và hiệu quả của Quốc hội trong tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”- ông Thưởng nói.

Nhạc sĩ Quốc Trung: “Hiện nay chúng ta vẫn có những hội đồng thẩm định duyệt trước khi chương trình công diễn. Việc kiểm duyệt các ca khúc cách mạng tuổi đời 60 năm, do nghệ sĩ nhân dân 80 tuổi biểu diễn là điều thừa thãi, gây khó khăn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, làm giảm sức sáng tạo của người nghệ sĩ. Chính vì vậy khi xây dựng chiến lược phát triển văn hoá rất cần cân nhắc và thay đổi".

Nhạc sĩ Quốc Trung:

“Hiện nay chúng ta vẫn có những hội đồng thẩm định duyệt trước khi chương trình công diễn. Việc kiểm duyệt các ca khúc cách mạng tuổi đời 60 năm, do nghệ sĩ nhân dân 80 tuổi biểu diễn là điều thừa thãi, gây khó khăn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, làm giảm sức sáng tạo của người nghệ sĩ. Chính vì vậy khi xây dựng chiến lược phát triển văn hoá rất cần cân nhắc và thay đổi".

Tiền bạc không thể ngăn cản được những tài năng lớn

Báo cáo về việc Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho hay: Văn hóa giữ vai trò điều tiết xã hội bằng hệ thống giá trị, chuẩn mực văn hoá của cộng đồng, văn hóa giữ vai trò định hướng sự phát triển của xã hội bằng mục đích nhân văn của mình và cột mốc văn hóa trong tâm trí con người luôn là cột mốc vững chắc nhất.

Do vậy, đầu tư cho văn hóa là đầu tư lâu dài, hướng tới tương lai. Đầu tư cho văn hoá chính là đầu tư cho sự phát triển có tính chất bền vững.

Nhìn lại kết quả thực hiện các thể chế, chính sách mà Đảng, Nhà nước đã ban hành trong ngành Văn hóa, Bộ VH-TT&DL đã đề xuất một số kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện về thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo cho văn hóa.

Nhà văn Hữu Việt cho rằng, tiền bạc cũng không thể ngăn cản được những tài năng nhỏ hoặc là những chớm tài năng. Ảnh: QH

Nhà văn Hữu Việt cho rằng, tiền bạc cũng không thể ngăn cản được những tài năng nhỏ hoặc là những chớm tài năng. Ảnh: QH

Tại Phiên thảo luận bàn tròn, liên quan đến nguồn lực văn nghệ sỹ, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Lê Quang Minh đặt câu hỏi đối với Nhà thơ Hữu Việt, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn: Tại sao từ nhiều năm trở lại đây chúng ta không có nhiều tác phẩm lớn, nhà văn lớn, chúng ta đã nhiều lần đặt ra và theo quan điểm cá nhân tôi, hỏi như vậy có phần hơi vô tâm.

“Bởi chúng ta đều biết, vài chục triệu đồng tiền nhuận bút cho 1 tác phẩm mà tác giả thai nghén cả năm trời thì không một nhà văn nào có thể sống bằng nghề cầm bút. Nhà văn Hữu Việt có suy nghĩ và cần gì từ Nhà nước?- ông Minh nêu vấn đề.

Như vậy rõ ràng là tiền bạc không thể ngăn cản được những tài năng lớn....tiền bạc cũng không thể ngăn cản được những tài năng nhỏ hoặc là những chớm tài năng"- Nhà thơ Hữu Việt.

Trả lời vấn đề này, nhà thơ Hữu Việt cho rằng, ở đây không liên quan trực tiếp đến vấn đề tài chính, mà đây là vấn đề tài năng. Phải là người có hiểu biết sâu sắc về thế giới, về nhân sinh, và phải viết ra điều đó bằng tất cả tài năng của mình. Do đó, nhà thơ Hữu Việt cho rằng, đây là vấn đề tài năng.

Như vậy rõ ràng là tiền bạc không thể ngăn cản được những tài năng lớn. Bên cạnh đó, nhà thơ Hữu Việt còn thấy rằng, tiền bạc cũng không thể ngăn cản được những tài năng nhỏ hoặc là những chớm tài năng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội thảo đã hoàn thành toàn bộ chương trình dự kiến đề ra. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội thảo đã hoàn thành toàn bộ chương trình dự kiến đề ra. Ảnh: QH

Ở đây rõ ràng có một giá trị tinh thần nào đó dẫn dắt để tác giả viết nên tác phẩm của mình. Vì thế, nhà thơ Hữu Việt cho rằng vấn đề tiền bạc có liên quan nhưng không quyết định việc có tác phẩm lớn hay có nhà văn lớn. Có nhà văn lớn thì sẽ là một câu chuyện khác.

Phát biểu tổng kết, bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau một ngày tổ chức khẩn trương khoa học, Hội thảo đã hoàn thành toàn bộ chương trình dự kiến đề ra. Hội thảo thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, các cơ quan, Nhân dân và cử tri cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội thảo cũng đã đề cập đến nhiều vấn đề bảo đảm thể chế và nguồn lực. Về thế chế và chính sách về văn hóa, liên quan văn hóa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải kiến tạo cho việc chấn hưng và phát triển văn hóa, thúc đẩy hội nhập sâu rộng về văn hóa, quảng bá với quốc tế và tiếp thu tinh hoa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm