Chủ tịch Samsung được tuyên trắng án

(PLO)- Một tòa án ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ra phán quyết Chủ tịch Samsung – ông Lee Jae-yong trắng án, liên quan vụ sáp nhập hai công ty con của Samsung vào năm 2015.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-2, một tòa án ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ra phán quyết Chủ tịch tập đoàn điện tử Samsung – ông Lee Jae-yong trắng án, liên quan vụ sáp nhập giữa Cheil Industries và Samsung C&T vào năm 2015, theo hãng tin Yonhap. Cheil Industries và Samsung C&T đều là công ty con của tập đoàn Samsung.

Các công tố viên cáo buộc chủ tịch Samsung và nhiều nhân viên cấp cao khác vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn trong việc thực hiện thương vụ sáp nhập Samsung C&T và Cheil Industries. Theo đó, các công tố viên cho rằng điều này đã xâm phạm lợi ích của các cổ đông chiếm cổ phần thiểu số.

Chủ tịch Samsung được tuyên trắng án
Chủ tịch tập đoàn điện tử Samsung – ông Lee Jae-yong hôm 5-2. Ảnh: REUTERS

Trong phiên tòa hồi tháng 11-2023, các công tố viên đã yêu cầu mức án 5 năm tù đối với ông Lee.

Ông Lee phủ nhận các cáo buộc, cho rằng ông và các nhân viên cấp cao khác thực hiện vụ sáp nhập vì tin rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho các cổ đông.

Theo hãng tin Reuters, sau phán quyết của tòa án hôm 5-2, các công tố viên có quyền kháng cáo.

Trước đó, năm 2017, ông Lee bị kết án 30 tháng tù vì hành vi hối lộ một người bạn của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Sau khi thụ án 18 tháng, ông Lee được Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk-yeol ân xá vào năm 2022 với lý ông Lee có vai trò quan trọng trong việc giúp Hàn Quốc vượt qua những khó khăn kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm