Chủ tịch UBND TP.HCM mong Hoa Kỳ hỗ trợ thành lập Trung tâm R&D

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi mong Hoa Kỳ có thể hỗ trợ thúc đẩy phát triển cho trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại TP.HCM. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có buổi tiếp ông Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Mở đầu buổi tiếp, ông Phan Văn Mãi bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng thông tin vừa qua TP.HCM và TP New York đã ký bản ghi nhớ thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai TP. Trước đó TP.HCM và San Francisco cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị.

hoa kỳ
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp ông Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Qua đó, ông Mãi nhấn mạnh, TP có nền tảng về thị trường, nguồn nhân lực, các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế để phát triển trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, người đứng đầu UBND TP.HCM mong Hoa Kỳ có thể hỗ trợ thúc đẩy phát triển trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại TP. Cụ thể, có thể thành lập Trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển), trung tâm đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Nhắc đến kế hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM, ông Phan Văn Mãi đề nghị phía Hoa Kỳ hỗ trợ TP hình thành, phát triển khung pháp lý và thu hút các nhà đầu tư chiến lược của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi khẳng định có 3 nội dung mà TP.HCM và Hoa Kỳ có thể trao đổi hợp tác, triển khai sớm khi cùng thực hiện mục tiêu phát triển xanh và cân bằng Cacbon.

Cụ thể, chuyển đổi năng lượng phục vụ phát triển kinh tế TP và vùng trọng điểm phía Nam; phát triển tài chính xanh, tín dụng xanh phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; để TP.HCM học kinh nghiệm của Hoa Kỳ về phát triển thị trường tín chỉ Carbon.

hoa-ky-1.jpg
Ông Marc E. Knapper khẳng định chính phủ, doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực, cũng như vai trò của Việt Nam đối với Hoa Kỳ.

Ông Marc E. Knapper khẳng định Hoa Kỳ luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong đó có mục tiêu Net Zero vào năm 2050; phát triển công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo...

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá cao việc TP.HCM và TP New York ký bản ghi nhớ thiết lập quan hệ kết nghĩa cũng như việc thành lập nhóm làm việc chung giữa TP.HCM và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP nhằm triển khai các chương trình hợp tác cụ thể.

Ông Marc E. Knapper khẳng định chính phủ, doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác chuyển đổi năng lượng xanh.

Về chiến lược xây dựng trung tâm tài chính tại TP.HCM, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng TP.HCM cần có môi trường đầu tư phù hợp, cơ chế rõ ràng, thuận tiện để thu hút các công ty chiến lược đến từ Hoa Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm