Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Tập trung tháo gỡ về đăng kiểm, thủ tục PCCC

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu Sở GTVT phối hợp cơ quan chức năng cao hơn để bàn bạc thấu đáo, tháo gỡ kịp thời vấn đề đăng kiểm, PCCC cho doanh nghiệp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-4, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, bốn tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5-2023.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp, cùng các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, ông Ngô Minh Châu và ông Bùi Xuân Cường.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp cùng ba Phó Chủ tịch UBND TP

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp cùng ba Phó Chủ tịch UBND TP. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại phiên họp, ông Nguyễn Đình Tuệ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM, đại diện cho Hiệp hội doanh nghiệp TP, kiến nghị chính quyền TP cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn về mặt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Nêu cụ thể, ông Tuệ nói hiện các doanh nghiệp đều gặp khó trong thủ tục PCCC và các vấn đề liên quan hoạt động đăng kiểm.

Công văn 1091/C07-P3,P4,P7 năm 2023 (gọi tắt Công văn 1091) về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn PCCC có nhiều điểm mới song chưa đủ để giúp DN dễ thở hơn.

"Dù chính quyền đã có những tháo gỡ ban đầu, nhưng dư luận doanh nghiệp cho rằng các hướng dẫn hiện chỉ mang tính hướng dẫn, cần sửa đổi nội dung cụ thể, đi sâu hơn và không nên có nhiều cách nhận thức khác nhau" - ông Tuệ nhìn nhận và cho rằng doanh nghiệp cảm thấy chưa yên tâm để đầu tư.

Cũng theo ông, có doanh nghiệp phản ánh đầu tư xây dựng kho 1,2 tỉ thì phải chi thêm 1,5 tỉ để phục vụ cho công tác PCCC.

Vì vậy, ngoài công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đại diện hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị chính quyền TP tập trung gỡ thủ tục PCCC.

Cạnh đó, các hoạt động liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới, tình trạng quá tải đăng kiểm hiện gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến vận tải hành khách, hàng hóa..

Ô tô chờ đăng kiểm tại một trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM

Ô tô chờ đăng kiểm tại một trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM. Ảnh: THY NHUNG

Trao đổi thêm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm nói trong điều kiện hiện nay, một số dây chuyền đăng kiểm của TP bị giảm sút nhân lực, chưa thể đáp ứng ngay được nhu cầu đăng kiểm trên địa bàn. TP đã kiến nghị Cục Đăng kiểm tăng cường nhân sự cho các dây chuyền.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nói câu chuyện đăng kiểm không chỉ ảnh hưởng đến chủ phương tiện mà còn ảnh hưởng đến nhiều mặt của xã hội.

“Không chờ hàng tháng hay cả năm để giải quyết vấn đề. Sở GTVT cần chủ động nhìn rõ các vấn đề cần giải quyết trước, có gì đề xuất thì xin để TP thí điểm làm” - ông Mãi nói và

Ông Phan Văn Mãi yêu cầu ngay sau lễ, Sở cần có có cuộc họp ngay với cơ quan chức năng cao hơn để cùng bàn bạc tháo gỡ ngay tại địa bàn.

Với vấn đề PCCC mà doanh nghiệp kiến nghị, cần tập trung tháo gỡ quyết liệt, không để vì khúc mắc thủ tục mà khiến các hoạt động kinh doanh trì trệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm