Chùa nghệ sĩ đã gỡ bảng "Nghĩa trang nghệ sĩ"

(PLO)- Những ngày qua, thông tin Chùa nghệ sĩ đổi bảng hiệu với tên "Nghĩa trang nghệ sĩ " sau 60 năm tồn tại đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và những người làm nghệ thuật tại TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc đổi tên chùa này khiến cho những người đến lễ chùa thăm viếng mộ phần của các nghệ sĩ hoang mang lo sợ chùa sẽ bị xóa sổ. Nhiều người cho rằng động thái này có thể khiến tên di tích bị xóa bỏ, dần biến mất trong tâm tưởng người nhiều thế hệ.

Ngay sau đó nhiều trang báo cùng nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng phản ánh về thông tin trên.

Trước những phản hồi trái chiều của đông đảo nghệ sĩ cũng như báo chí, chiều 20-6 phóng viên của Pháp luật TP.HCM đã đến chùa Nghệ sĩ để tìm hiểu thêm về vụ việc trên.

Tuy nhiên, ngay khi vừa đến chùa, phóng viên phát hiện bảng "Nghĩa trang nghệ sĩ" đang được phía chùa gỡ xuống.

Cổng chùa đã trả về hiện trạng. Ảnh: Văn Hà

Tấm bảng Nghĩa trang nghệ sĩ đã được gỡ xuống chiều nay. Ảnh: Văn Hà

Tấm bảng Nghĩa trang nghệ sĩ đã được gỡ xuống chiều nay. Ảnh: Văn Hà

Theo chia sẻ từ phía quản lý, việc gỡ bảng này vì phía báo chí cũng như nghệ sĩ phản ứng gay gắt nên chùa đã đưa ra quyết định gở bảng và trả về nguyên trạng trước đó.

Chị Nguyễn Thị Bích Hoa (tên thường gọi là Thủy) cháu của NSND Phùng Há cho biết: "Việc gỡ bảng "Nghĩa trang nghệ sĩ" là do Ban ái hữu cho người xuống gỡ. Theo tôi được biết hiện Hội sân khấu đang về họp gấp để xem xét sự việc".

Chùa Nghệ sĩ (Nhựt Quang Tự, hoặc Phật Quang Tự) tọa lạc tại 116/6 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM, do NSND Phùng Há xin tiền cho Hội nghệ sĩ Ái hữu tương tế mua khoảng năm 1958.

Ban đầu nơi đây là nơi yên nghỉ cho các nghệ sĩ cải lương. Sau đó bầu Năm Công xin làm một am tu hành, tiếp đó ông bầu Xuân (con nuôi nghệ sĩ Phùng Há) xây dựng thêm thành chùa nghệ sĩ như hôm nay.

Chùa là địa chỉ quen thuộc với người dân thành phố vì nơi đây có mộ và tro cốt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như soạn giả cải lương Hoa Phượng, Hà Triều, Thu An, NSND Năm Châu, NSND Phùng Há, NSND Ba Vân, NSND Út Trà Ôn, NSƯT Thanh Nga, NSƯT Hoàng Giang, NSƯT Trường Xuân, Bảy Cao, Đức Lợi, Khánh Linh, Quốc Hòa, Tô Kiều Lan, Thanh Thanh Hoa, Tấn Tài, NSƯT Minh Phụng, Lương Tuấn, Lê Vũ Cầu, lớp trẻ thì có diễn viên Lê Công Tuấn Anh…

Biển chùa Nghệ sĩ được thay bằng Nghĩa trang nghệ sĩ, kèm theo tên Hội sân khấu TP.HCM, hôm 18-6. Ảnh: Vũ Vũ/VNE

Biển chùa Nghệ sĩ được thay bằng Nghĩa trang nghệ sĩ, kèm theo tên Hội sân khấu TP.HCM, hôm 18-6. Ảnh: Vũ Vũ/VNE

Chùa Nghệ sĩ trước khi bị thay tên. Ảnh: Chùa A Di Đà
Chùa Nghệ sĩ trước khi bị thay tên. Ảnh: Chùa A Di Đà

PLO sẽ tiếp tục thông tin xung quanh vụ việc hy hữu này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm