Chùa Tam Chúc đông nghịt người những ngày đầu năm mới

(PLO)- Những ngày đầu năm mới 2024, nhiều người dân đã lựa chọn chùa Tam Chúc (Hà Nam) để du xuân, khiến cho địa điểm này có lúc đông nghịt người.

tam-chuc (17).jpg
Theo ghi nhận vào những người đầu năm mới 2024, hàng vạn người từ khắp nơi đổ về chùa Tam Chúc, Hà Nam để du xuân, đi lễ.
tam-chuc (16).jpg
Có lúc người dân nườm nượp nối đuôi nhau, nhích từng chút một di chuyển vào khu du lịch chùa Tam Chúc.
tam-chuc (6).jpg
Du khách chen chúc, đội lễ di chuyển vào khuôn viên chùa Tam Chúc.
tam-chuc (15).jpg
Hình ảnh du khách xếp hàng chờ được mua vé thuyền, vé xe điện để tham quan chùa Tam Chúc.
tam-chuc (11).jpg
Mặc dù lượng người đổ về đông, nhưng tại đây không xảy ra tình trạng chen lấn nhau. Tất cả đều rất ý thức xếp hàng theo thứ tự chờ tới lượt.
tam-chuc (9).jpg
“Đến chùa, mọi người giữ tâm thanh tịnh, hướng thiện, gạt bỏ những phiền muộn, âu lo trong năm cũ, đón nhận sự bình yên, hạnh phúc trong năm mới. Chính vì vậy có đông một chút, chờ lâu một chút nhưng ai nấy cũng đều vui và phấn khởi"- một người dân chia sẻ.
tam-chuc (5).jpg
Một số người tỏ ra mệt mỏi khi phải xếp hàng quá lâu.
tam-chuc (7).jpg
Nhiều phụ huynh bồng bế con nhỏ khi đi tới chùa Tam Chúc.
tam-chuc (13).jpg
Theo Ban Quản lý chùa Tam Chúc, kể từ ngày mùng 3 Tết đến nay, số lượng du khách, phật tử đến tham quan, chiêm bái luôn khoảng trên một vạn người.
tam-chuc (3).jpg
Khu vực lên thuyền vào khuôn viên chính của chùa Tam Chúc đông nghịt người.
tam-chuc (4).jpg
Tam Chúc là một quần thể danh thắng tâm linh rộng lớn, cách trung tâm Hà Nội 60 km, trong đó có chùa Tam Chúc - ngôi chùa được biết đến là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới. Khu du lịch tâm linh có tổng diện tích gần 5.000 ha, gồm hồ nước rộng 1.000 ha, núi rừng tự nhiên 3.000 ha, các thung lũng 1.000 ha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm