Chùm ảnh: An ninh thắt chặt khi ông Putin tiếp ông Tập

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Moscow và có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Nga, bắt đầu chuyến thăm và làm việc kéo dài 3 ngày, theo đài RT.

Máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh tại sân bay Vnukovo (Nga). Ảnh: AP

Máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh tại sân bay Vnukovo (Nga). Ảnh: AP

Phát biểu tại sân bay Vnukovo, ông Tập bày tỏ: "Tôi rất vui mừng khi một lần nữa đến nước Nga - láng giềng thân thiện của chúng tôi, và có chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko tại sân bay Vnukovo. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko tại sân bay Vnukovo. Ảnh: REUTERS

Ông Tập cũng gửi lời chào nồng nhiệt và lời chúc tốt đẹp đến chính phủ và người dân Nga và cho biết mười năm trước là lần đầu tiên ông đến Nga với cương vị là Chủ tịch Trung Quốc. Kể từ đó, ông cùng với Tổng thống Putin "đã mở ra một chương mới trong sự phát triển toàn diện của quan hệ Trung Quốc-Nga".

Đoàn xe an ninh hộ tống ông Tập từ sân bay về Điện Kremlin. Ảnh: REUTERS

Đoàn xe an ninh hộ tống ông Tập từ sân bay về Điện Kremlin. Ảnh: REUTERS

Đoàn xe hộ tống ông Tập trên đường phố Moscow. Ảnh: AP

Đoàn xe hộ tống ông Tập trên đường phố Moscow. Ảnh: AP

Sau đó, ông Tập đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 20-3. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 20-3. Ảnh: RT

Phát biểu trong cuộc hội đàm không chính thức, ông Putin bày tỏ ngưỡng mộ về sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Ông Putin cũng cho biết ông đã xem xét các đề xuất hòa bình của Trung Quốc về vấn đề Ukraine một cách đầy tôn trọng.

Ông Tập cũng bày tỏ rằng nhờ sự lãnh đạo tốt của ông Putin mà Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đạt được sự thịnh vượng trong những năm gần đây. Ông tin tưởng rằng người dân Nga sẽ ủng hộ những nỗ lực này của ông Putin.

Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo đã gọi nhau là “người bạn thân thiết”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm