Mỹ: Không chấp nhận lệnh ngừng bắn nào từ chuyến thăm Nga của ông Tập

(PLO)- Mỹ tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn nào hay bất kỳ sáng kiến hòa bình nào liên quan xung đột Ukraine được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn đài Fox News ngày 19-3, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington sẽ không chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn nào hay bất kỳ sáng kiến hòa bình nào liên quan xung đột Ukraine được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình.

Ông Kirby nói rõ rằng Mỹ đánh giá Nga và TQ đang tăng cường hợp tác thúc đẩy quan hệ song phương nhằm viết lại “luật chơi toàn cầu”, vậy nên bất kỳ lệnh ngừng bắn nào được đưa ra sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo trên thì Washington đều sẽ không chấp nhận.

Dự kiến trong ngày 20-3 ông Tập sẽ đến Moscow đánh dấu chuyến thăm Nga sau hơn 4 năm. Theo hãng tin AFP, giới chức Bắc Kinh gọi chuyến đi lần này của ông Tập là “chuyến thăm vì hòa bình”, vì TQ muốn thúc đẩy hòa giải cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Theo đó, chuyến thăm của ông Tập tới Nga sẽ kéo dài 3 ngày (từ 20 đến 22-3). Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Moscow kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Giới chức Moscow mô tả chuyến thăm lần này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Yuri Ushakov - cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin cho biết trước khi diễn ra cuộc hội đàm chính thức vào ngày mai, tối nay ông Putin và ông Tập sẽ có cuộc gặp riêng và cùng ăn tối.

Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ ký một hiệp định về tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược và toàn diện, và sẽ đưa ra một tuyên bố chung về hợp tác kinh tế Nga-Trung cho đến năm 2030.

Về phần mình, ngày 19-3, ông Putin nhận định quan hệ Nga-Trung đang ở “điểm cao nhất trong lịch sử”, và cho biết bản thân đặt nhiều kỳ vọng về các cuộc hội đàm trong chuyến thăm lần này của ông Tập.

Ông còn cho biết mình rất hoan nghênh nỗ lực muốn làm trung gian hòa giải của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, giới quan sát lại cho rằng chuyến thăm Moscow lần này của ông Tập sẽ khó tạo ra một biện pháp làm dịu căng thẳng Moscow-Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm