Chùm ảnh: Những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Việt Nam - Campuchia

(PLO)- Trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet đến Việt Nam, cùng điểm lại một số chuyến thăm qua lại của lãnh đạo Việt Nam - Campuchia trong 56 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 11 và 12-12 tới, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đây là lần đầu tiên ông Hun Manet thăm Việt Nam kể từ khi nắm giữ cương vị Thủ tướng Campuchia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ sau 56 năm thiết lập quan hệ.

Trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet, cùng điểm lại những hình ảnh quý giá về các chuyến thăm qua lại của lãnh đạo hai nước để thấy rằng quan hệ Việt Nam - Campuchia đã nghĩa tình thế nào trong hơn nửa thế kỷ qua.

campuchia-0-5158-9772.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary sang thăm Việt Nam hôm 1-12. Ảnh: TTXVN
campuchia.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (phải) tiếp Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Việt Nam ngày 13-11. Ảnh: TTXVN
campuchia-8-9990-9878.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính (trái) gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong chuyến thăm chính thức Campuchia và dự Hội nghị cấp cao ASEAN ngày 8-11-2022. Ảnh: VGP
campuchia-6-9058-970.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước tới Campuchia vào tháng 12-2021. Ảnh: TTXVN
campuchia-5-7315-2745.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (phải) tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen khi Thủ tướng Hun Sen thăm Việt Nam ngày 4-10-2019. Ảnh: BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
campuchia-7-2770-8165.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải, ngồi) và Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái, ngồi) cùng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2006-2019 vào ngày 5-10-2019 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
campuchia-3-6722-3514.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (trái) gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Campuchia vào tháng 2-2019. Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN
campuchia-2-7462-6506.jpg
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (phải) tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi Thủ tướng thăm chính thức Campuchia vào ngày 24-4-2017. Ảnh: VGP
campuchia-1-7550-3563.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) và Thủ tướng Hun Sen dự lễ khánh thành cột mốc số 171, cột mốc đầu tiên trên biên giới hai nước, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) ngày 27-9-2006. Ảnh: TTXVN
campuchia-9783-9746.jpg
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (phải) đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sang thăm chính thức Việt Nam vào ngày 16-3-2006. Ảnh: TTXVN
campuchia-7-9045-8314.jpg
Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Campuchia Heng Samrin (ngoài cùng bên trái) và nhân dân Thủ đô Phnom Penh chào đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh (giữa) thăm chính thức Campuchia vào tháng 6-1985. Ảnh: TTXVN
campuchia-6-8803-8754.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (phải) và Bộ trưởng ngoại giao Campuchia Hun Sen ký hiệp định về Vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 7-7-1982. Ảnh: TTXVN
campuchia-5-6358-2643.jpg
Thủ tướng Phạm Văn Đồng (phải) và Chủ tịch Hội đồng cách mạng nhân dân Campuchia Heng Samrin ký tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia nhân chuyến thăm của ông Heng Samrin đến Việt Nam ngày 22-8-1979. Ảnh: TTXVN
campuchia-4-3234-571.jpg
Phó Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia Chea Sim (trái) cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng (giữa) thăm Binh đoàn 1 Campuchia bảo vệ Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 17-2-1979. Ảnh: TTXVN
campuchia-3-9191-8430.jpg
Thủ tướng Phạm Văn Đồng (thứ ba từ trái sang), Quốc trưởng Norodom Sihanouk (phải) và các quan chức Campuchia thăm đền Ngọc Sơn đêm Giao thừa Xuân Nhâm Tí (14-2-1972). Ảnh: TTXVN
campuchia-2-2714-1631.jpg
Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (giữa) tiếp Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk và Hoàng hậu Monineath Sihanouk thăm chính thức Việt Nam ngày 12-2-1972. Ảnh: TTXVN
campuchia-1-7804-6239.jpg
Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (phải) tiếp Quốc trưởng Campuchia Samdech Norodom Sihanouk sang thăm chính thức Việt Nam 26-5-1970. Ảnh: TTXVN
campuchia-5193-7888.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Norodom Phurisara - Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia sang thăm Việt Nam vào ngày 10-1-1968. Ảnh: TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm