Chùm ảnh: Phiên chợ xưa Đà Thành ở Đà Nẵng

(PLO)-Sáng 27-8, Bảo tàng TP Đà Nẵng đã tổ chức Chợ phiên đồ xưa Đà Thành với sự tham gia của hàng trăm người dân và du khách đến tham dự. Chợ phiên đồ xưa Đà Thành quy tụ hàng chục gian trưng bày bao gồm các vật phẩm là đồ xưa trong sinh hoạt gia đình, đồ dùng thời bao cấp, kỷ vật chiến tranh, tiền xu, tiền giấy, đồ gốm sứ, đồng hồ, đèn bão....Nhiều vật dụng trong các gia đình quan lại phong kiến xưa cũng lần đầu tiên xuất hiện tại phiên chợ này. 

Một chiếc đài cũ xưa đồng thời là chiếc tivi đen trắng rất độc đáo được những người sưu tầm đồ cổ cho ra chợ phiên lần này. Chiếc đài kiêm luôn tivi này có giá chào hàng là 1,7 triệu đồng.

Những chiếc bình gốm xưa rất đẹp được sưu tầm, trưng bày và bán tại chợ.

Những vật dụng được sử dụng trong chiến tranh từ chiếc đèn bão tới bi đông nước và quần áo của phi công Mỹ sử dụng trong chiến tranh cũng được chào bán tại chợ 

 Hệ thống thông tin liên lạc và mũ của các sĩ quan Pháp dùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam cũng được bày bán cho người dân và du khách làm kỉ niệm về một thời xưa cũ.

Đa dạng các hiện vật xưa cũ ngày xưa được chào bán tại Bảo tàng Đà Nẵng trong Chợ phiên đồ xưa Đà Thành. 

Nhà sưu tập đồ cổ xưa đang giới thiệu cho khách một chiếc mâm cơm của người dân được sử dụng từ thời phong kiến.

Khách tò mò tìm hiểu về những đồ công nghệ giải trí xưa để chọn cho mình một sản phẩm thích hợp. 

Một bức tượng xưa được đúc bằng chì rất đẹp lần đầu tiên được bày bán. 

Chợ phiên đồ xưa Đà Thành bày bán không thiếu một thứ gì từ chiếc bật lửa, đến giày dép, chén bát, dao, quần áo…xưa cũ một thời. 

Đồ xưa cũ đang trở thành “mốt” được nhiều người chơi sưu tập. Có những món đồ có giá trị hàng chục ngàn USD nhưng cũng có những món đồ được bán với giá vài trăm ngàn. 

Chợ phiên đồ xưa Đà Thành được tổ chức lần thứ hai và trở thành tâm điểm của giới chơi đồ cổ tại TP Đà Nẵng và các địa phương khác tìm đến. 

Phiên chợ bày bán mọi thứ cũ xưa mà nhiều người có tiền chưa chắc đã sở hữu được. 

Phiên chợ đồ xưa Đà Thành vừa mở cửa đã có rất nhiều người tìm đến để mua và trao đổi hiện vật quý. 

Hàng ngàn món hàng vô cùng độc đáo từ thời xa xưa được bày bán cho người dân và du khách. 

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm