Chùm ảnh: Tân Thủ tướng Thái Lan cùng nội các tuyên thệ nhậm chức

(PLO)- Tân Thủ tướng Srettha Thavisin cùng 33 thành viên nội các trong chính phủ liên minh 11 đảng đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Nhà Vua Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng các thành viên nội các tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn, theo tờ Bangkok Post.

Tân Thủ tướng Srettha Thavisin (đang phát biểu) cùng 33 bộ trưởng tuyên thệ nhậm chức trước Nhà Vua Maha Vajiralongkorn hôm 5-9. Ảnh: TWITTER

Tân Thủ tướng Srettha Thavisin (đang phát biểu) cùng 33 bộ trưởng tuyên thệ nhậm chức trước Nhà Vua Maha Vajiralongkorn hôm 5-9. Ảnh: TWITTER

Buổi lễ diễn ra tại cung điện Dusit ở thủ đô Bangkok. Tại buổi lễ, ông Srettha - thành viên đảng Vì nước Thái và là người đứng đầu chính phủ liên minh 11 đảng - cùng 33 bộ trưởng cam kết trung thành với chế độ quân chủ Thái Lan.

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (ở giữa) cùng 33 bộ trưởng tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức ở cung điện Dusit hôm 5-9. Ảnh: TWITTER

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (ở giữa) cùng 33 bộ trưởng tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức ở cung điện Dusit hôm 5-9. Ảnh: TWITTER

Sau buổi lễ, tân Thủ tướng cùng nội các chụp ảnh tập thể trước tòa nhà chính phủ vào chiều 5-9.

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (vẫy tay chào) cùng các thành viên nội các trước toà nhà chính phủ hôm 5-9. Ảnh: REUTERS

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (vẫy tay chào) cùng các thành viên nội các trước toà nhà chính phủ hôm 5-9. Ảnh: REUTERS

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng các thành viên nội các chụp hình tập thể trước toà nhà chính phủ hôm 5-9. Ảnh: REUTERS

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng các thành viên nội các chụp hình tập thể trước toà nhà chính phủ hôm 5-9. Ảnh: REUTERS

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (ngồi, giữa) cùng các thành viên nội các chụp hình tập thể trước toà nhà chính phủ hôm 5-9. Ảnh: THAI ENQUIRER

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (ngồi, giữa) cùng các thành viên nội các chụp hình tập thể trước toà nhà chính phủ hôm 5-9. Ảnh: THAI ENQUIRER

Sau đó, tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Srettha nói rằng các thành viên nội các sẽ lấy lời khuyên của Nhà Vua làm kim chỉ nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cho biết chính phủ của ông sẽ bắt đầu làm việc ngay lập tức.

“Tôi đảm bảo với các bạn rằng chính phủ này là chính phủ của nhân dân. Tất cả những người ở đây với tư cách đại diện cho toàn thể nhân dân. Chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi mỗi ngày. Lấy người dân làm nền tảng sẽ là công việc của chúng tôi” - ông Srettha phát biểu.

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng các thành viên nội các tại buổi họp báo sau buổi lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 5-9. Ảnh: THAI ENQUIRER

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng các thành viên nội các tại buổi họp báo sau buổi lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 5-9. Ảnh: THAI ENQUIRER

Tân Thủ tướng cũng cam kết tạo “cơ hội bình đẳng cho người dân, đưa Thái Lan trở thành một quốc gia ổn định, thịnh vượng và bền vững trong tương lai”.

Ông Srettha sẽ triệu tập cuộc họp nội các chính thức đầu tiên vào hôm nay (ngày 6-9) nhằm chuẩn bị cho buổi họp công bố chính sách mới trước quốc hội Thái Lan ngày 11-9 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm