Lý do tân Thủ tướng Thái Lan không dự Hội nghị cấp cao ASEAN

(PLO)- Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sẽ không dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Indonesia do “lịch trình chặt chẽ”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 4-9 cho biết ông sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Indonesia trong tuần này do “lịch trình chặt chẽ”, theo tờ Bangkok Post.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: PBS

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: PBS

Ông Srettha được Quốc hội Thái Lan bầu làm thủ tướng hồi tháng trước, và nội các của ông đã được Nhà Vua Maha Vajiralongkorn phê duyệt hôm 2-9. Tân Thủ tướng Thái Lan sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính.

Ông Srettha sẽ tuyên thệ trước Nhà Vua vào ngày 5-9 và đang bận rộn hoàn thiện các ưu tiên chính sách của chính phủ để trình Quốc hội trong những ngày tới.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha ngày 2-9 thông báo phiên họp quốc hội để nội các mới của ông Thavisin trình bày chính sách sẽ dời sang ngày 11-9 (trước đó dự kiến họp ​​vào ngày 8-9), theo tờ Thai Enquirer.

Do lịch trình chặt chẽ, Thủ tướng Srettha ngày 4-9 cho biết ông sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào cuối tuần này. Thư ký thường trực của Bộ Ngoại giao Thái Lan - ông Sarun Charoensuwan sẽ đại diện nước này tại Hội nghị cấp cao ASEAN, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Thavisin nói thêm rằng điểm đến chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng sẽ là New York (Mỹ), để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần thứ ba của tháng 9.

Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thái Lan và Mỹ sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh, theo ông Thavisin, Bangkok Post đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm