Thái Lan có nội các mới, tân Thủ tướng kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính

(PLO)- Nhà vua Thái Lan vừa phê duyệt danh sách nội các mới gồm 34 thành viên do tân Thủ tướng Srettha Thavisin đứng đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 2-9 Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn phê duyệt danh sách nội các do tân Thủ tướng Srettha Thavisin đứng đầu, theo công báo Hoàng gia Thái Lan Royal Gazette.

Danh sách nội các mới được ông Thavisin đệ trình lên Hoàng gia Thái Lan vào ngày 1-9.

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tại Lễ tiếp nhận Lệnh phê chuẩn Hoàng gia hôm 23-8. Ảnh: REUTERS

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tại Lễ tiếp nhận Lệnh phê chuẩn Hoàng gia hôm 23-8. Ảnh: REUTERS

Theo đó, danh sách nội các bao gồm 34 thành viên, trong đó gồm 6 phó thủ tướng.

Đảng Vì nước Thái của ông Thavisin đứng đầu các bộ gồm: bộ quốc phòng, bộ ngoại giao, bộ thương mại, bộ tài chính, bộ y tế, bộ văn hoá, bộ du lịch và thể thao, và bộ giao thông. Trong đó, tân Thủ tướng sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính.

Đảng Bhumjaithai - đảng lớn thứ hai trong liên minh chính phủ - phụ trách bộ nội vụ, bộ giáo dục, bộ lao động và bộ giáo dục đại học, khoa học, nghiên cứu và đổi mới.

Một số bộ khác do các đảng nhỏ trong liên minh phụ trách.

Ông Thavisin và nội các mới sẽ làm lễ tuyên thệ trước Nhà Vua Thái Lan vào ngày 5-9 trước khi trình bày chính sách trước quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha ngày 2-9 thông báo phiên họp quốc hội để nội các mới của ông Thavisin trình bày chính sách sẽ dời sang ngày 11-9 (trước đó dự kiến họp ​​vào ngày 8-9), theo tờ Thai Enquirer.

Theo ông Wan, sự thay đổi này nhằm giúp Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan có thêm thời gian để chuẩn bị các tài liệu cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm