Chứng khoán toàn cầu sụt giảm vì căng thẳng Mỹ-Trung

(PLO)- Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, thị trường chứng khoán toàn cầu giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể khiến quan hệ Mỹ - Trung càng thêm căng thẳng, theo đài CNN.

Ở châu Á, trường chứng khoán Trung Quốc đại lục lao dốc, với chỉ số Thượng Hải Composite (SHCOMP) giảm 2,3%. Còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong (HSI) giảm 2,4% vào ngày 2-8.

Nhà quản lý đầu tư ở sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES
Nhà quản lý đầu tư ở sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Chỉ số TAIEX của Đài Loan giảm hơn 2% trong ngày 2-8. Còn các chỉ số chính ở Nhật, Hàn Quốc và Úc giảm từ 0,5% đến 1,6% trong phiên giao dịch buổi sáng cùng ngày.

Chỉ số DAX của Đức (DAX) và CAC 40 của Pháp (CAC40) lần lượt giảm 0,3% và 0,4%, trong khi chỉ số FTSE 100 (UKX) tại London không đổi.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều chìm trong sắc đỏ.

Bà Pelosi tới Đài Loan vào tối 2-8. Chuyến đi của bà diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung không mấy tốt đẹp.

Ngay sau khi bà Pelosi tới Đài Loan, Trung Quốc đã có nhiều tuyên bố cứng rắn và triệu tập đại sứ Mỹ đến để phản đối.

Trung Quốc có nhiều hoạt động quân sự ở eo biển Đài Loan ngay tối 2-8, thông báo sẽ tập trận ở 6 khu vực quanh đảo Đài Loan từ ngày 4-8 đến ngày 7-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm