Trong báo cáo mới phát hành, Capital Economics đánh giá, vào cuối năm nay, giá vàng được dự báo sẽ giảm xuống 1.800 USD/ounce, tương đương 53 triệu đồng/lượng. Lý do là vì nền kinh tế Mỹ bắt đầu tăng trưởng trở lại và áp lực lạm phát đã giảm bớt.
Theo các chuyên gia phân tích Capital Economics, vào tháng 3 và tháng 5, giá vàng đã tăng rất mạnh mẽ, chạm mốc 2.000 USD/ounce, tương đương 60 triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng là do giới đầu tư lo ngại về tính bất ổn định của nhiều ngân hàng Mỹ và châu Âu phá sản, môi trường lãi suất cao nên đã lao vào mua vàng để phòng thủ tài sản.
Tuy nhiên, khi tính bất định không còn, kết hợp với đồng USD tăng mạnh khiến giá vàng giảm.
Hội đồng vàng thế giới (WGC) cũng cho biết, nhu cầu vàng toàn cầu đã giảm 5% từ đầu năm đến nay cũng đóng góp vào việc giá vàng suy yếu.
Phiên giao dịch hôm nay (20-9), giá vàng thế giới chạm mốc 1.932 USD/ounce, tương đương 57,3 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 57,9 và 69,25 triệu đồng/lượng.