CLB TP.HCM đưa King's Cup ra phố đi bộ; Tuyển Thái xáo trộn

Tuyển Thái Lan tiếp tục xáo trộn trước “đại chiến”

Trước “đại chiến” gặp tuyển Việt Nam ngày mai, chủ nhà Thái Lan tiếp tục tổn thất lực lượng khi hậu vệ phải Narubadin Weerawatnodom chấn thương không kịp bình phục.

Hậu vệ phải Narubadin Weerawatnodom chia tay tuyển Thái trước thềm King's Cup. ẢNH: AFP

Narubadin là đồng đội của Xuân Trường tại CLB Buriram. Ở đội tuyển Thái Lan, Buriram còn cống hiến cầu thủ Việt kiều Tristian Do và đang có phong độ rất tốt tại Thai-League. Tuy nhiên chấn thương đầu gối trong trận gặp Sukhothai tại vòng 12 Thai-League khiến hậu vệ 24 tuổi đành nói lời chia tay King’s Cup 2019.

Cùng với sự chia tay bất đắc dĩ của Narubadin, “Voi chiến” còn gặp khó khi Tristian Do phải ngồi ngoài trong các buổi tập gần đây. Để lấp đầy đội hình 23 tuyển thủ, HLV Sirisak Yodyardthai buộc phải gọi lại cầu thủ ông từng tinh giảm từ 25 người xuống còn 23 là tiền vệ Picha Autra.

Tiền vệ Picha Autra được gọi trở lại thay thế Narubadin Weerawatnodom. ẢNH: AFP

HLV Sirisak cho biết: “Picha ở vị trí nào, cậu ấy cũng chơi tốt và phù hợp với chiến thuật mà tôi áp dụng cho đội tuyển Thái Lan. Điều quan trọng nhất là Picha đã gần như quen thuộc với lối chơi của đồng đội, chúng tôi không còn thời gian để thay đổi”.

Với sự trở lại của Picha Autra, đội tuyển Thái Lan đã gom đủ đội hình trước “đại chiến” đối đầu đội tuyển Việt Nam. Cuộc chiến diễn ra lúc 19 giờ 45 ngày 5-6 tại Buriram, Thái Lan.

Dù không có cầu thủ nào được gọi lên tuyển nhưng CLB TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp sức thầy trò HLV Park Hang-seo từ xa. ẢNH: CTV

CLB TP.HCM đưa King’s Cup ra phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đội bóng đang dẫn đầu V-League, CLB TP.HCM vừa quyết định đưa King’s Cup 2019 ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, năm màn hình LED cỡ khủng sẽ được lắp đặt tại trung tâm, phục vụ giới hâm mộ bóng đá thành phố.

Trước đó, đơn vị sở hữu bản quyền King’s Cup 2019 buộc các đơn vị tổ chức trình chiếu giải đấu này tại nơi công cộng như: phố đi bộ, sân vận động, quảng trường… vì mục đích thương mại phải mua bản quyền.

Sự “sắn tay vào cuộc” của CLB TP.HCM được xem như một món quà đối với người dân thành phố, cùng chung sức chung lòng cổ vũ, tiếp sức cho thầy trò HLV Park Hang-seo chiến đấu với bầy “Voi chiến”.

Mặc dù King’s Cup chỉ là giải đấu giao hữu nhưng kết quả sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của đội tuyển Việt Nam, trong việc phân nhóm hạt giống tại vòng loại World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm