Thầy Park bật mí lý do gọi Trọng Hoàng, Cựu sao Asenal qua đời

HLV Park Hang-seo giải thích lý do triệu tập Trọng Hoàng

Cầu thủ thuộc biên chế Viettel, Nguyễn Trọng Hoàng dù không ra sân trận nào tại V-League nhưng vẫn được thầy Park ưu ái gọi vào đội tuyển dự King’s Cup.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh, cầu thủ không được thi đấu thời gian dài phong độ sẽ đi xuống. Tuy nhiên HLV Park Hang-seo đã lý giải lý do ông gọi “người không phổi” Trọng Hoàng: “Ở các trận đấu nội bộ, Trọng Hoàng thi đấu trên 60 phút, điều ấy bảo đảm thể lực cầu ta rất tốt.

Qua trao đổi HLV của Viettel khẳng định dù không thi đấu nhưng phong độ cậu ấy rất tốt. Điểm cộng nữa là thể lực Hoàng cực khỏe, có ý chí và khát khao được cống hiến. Tôi biết được, trong cậu ấy có nguồn năng lượng cực lớn. Đấy chính là lý do tôi gọi Trọng Hoàng tham gia đội tuyển lần này”.

Theo HLV Park Hang-seo, việc ông gọi trọng Hoàng gia nhập đội tuyển dự King's Cup, bởi nguồn năng lượng dồi dào nơi cầu thủ xứ Nghệ. ẢNH: CTV

Trả lời vì sao đội đầu bảng V-League TP.HCM không có cầu thủ nào được triệu tập, thầy Park khẳng định ông không có tiêu chí chọn học trò theo vùng, miền. Và việc TP.HCM dẫn đầu V-League cũng không là lý do để ông căn cứ tuyển chọn cầu thủ.

HLV Park Hang-seo khẳng định: “Tất cả đều bình đẳng, cánh cửa đội tuyển luôn chào đón tất cả cầu thủ”.

Lúc 16 giờ chiều nay (1-6), 23 tuyển thủ cùng BHL đã đón chuyến bay sang Bangkok Thái Lan. Dự kiến, toàn đội sẽ đến điểm tập kết và có buổi tập đầu tiên tại Buriram vào ngày mai.

Cựu tiền đạo Arsenal Jose Reyes. ẢNH: AFP

Cầu thủ Tây Ban Nha vô địch giải Anh qua đời sau tai nạn giao thông 

Tờ Marca đưa tin, tiền đạo Jose Antonio Reyes không thể qua khỏi sau tại nạn giao thông, xảy ra sáng 1-6 theo giờ Tây Ban Nha, tại quê nhà Utrera – Seville.

CLB Seville, nơi từng phát hiện và đào tạo Reyes phát đi thông báo, “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước cái mất của Jose Reyes trong một tai nạn giao thông. Cầu chúc anh yên nghỉ”.

Mùa giải 2003-2004, Reyes về thi đấu cho Arsenal. Anh trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên thành danh với bóng đá Anh. ẢNH: REUTRES

Reyes là cầu thủ bóng đá trẻ nhất có trận ra mắt đầu tiên tại Sevilla năm 16 tuổi. Mùa giải 2003-2004, anh chuyển tới Arsenal với giá chuyển nhượng 30 triệu. 

Được mệnh danh là một “xạ thủ”, Reyes đã giành một danh hiệu Premier League, Commmunity Shield năm 2004 và FA Cup. Jose Antonio Reyes cũng chính là cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên vô địch giải đấu ở Anh.

Các CLB Reyes từng thi đấu đều đăng tin chia buồn về sự ra đi của anh.

Sau đó Reyes chuyển sang thi đấu cho Real Madrid, nơi anh đã giành được một giải đấu. Điểm dừng chân tiếp theo của anh là Atletico và sau đó là Benfica. 

Các câu lạc bộ cuối cùng của anh là Sevilla, Espanyol, Córdoba, Tân Cương và Extremadura (đội bóng cuối cùng của Reyes)… đều đăng tin chia buồn về sự ra đi của Reyes trên mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm