CLB 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' kết nạp 52 học sinh từ dự án 'Ươm mầm tương lai'

(PLO)- Trong chương trình Họp mặt đầu năm học của Quỹ học bổng Vừ A Dính, 52 học sinh trong dự án 'Ươm mầm tương lai' được kết nạp vào CLB 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu'. 

Ngày 23-9, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tổ chức chương trình Họp mặt đầu năm học 2023-2-24 cho các em học sinh dân tộc và vùng hải đảo thuộc dự án "Ươm mầm tương lại" và các em học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại TP.HCM.

quy-hoc-bong-vu-a-dinh.JPG
Các tiết mục văn nghệ được đầu tư công phu. Ảnh: VĂN HÀ

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" cho biết Quỹ học bổng Vừ A Dính có 4 dự án và dự án "Ươm mầm tương lai" năm nay đã đúng 15 tuổi với 622 em học sinh.

"Đó là chặng đường đi khá dài và có rất nhiều ý nghĩa với chúng ta.Từ 1 trường đầu tiên là trường Duy Tân, hiện nay chúng ta có được 22 trường và năm nay chúng ta có thêm trường mới đó là trường Trần Nhân Tông. Trường mới đầu tiên được tham gia và nhận 5 năm em ở đảo Lý Sơn vào học lớp 6.

Năm nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chúng ta trong việc dự án này 15 năm bền bỉ với những trường học, con người đã đồng hành trong công việc của chúng ta và tôi cho rằng đó là việc rất có ý nghĩa. Một dự án dài và sự đồng hành dài trong đó trường Hồng Hà dẫn đầu với 130 em học sinh" – bà Trương Mỹ Hoa cho hay.

truong-my-hoa.JPG
Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu phát biểu tại họp mặt

Cũng theo bà Trương Mỹ Hoa, trong 622 em học sinh, chúng ta có 360 em là con em của bà con dân tộc thiểu số thuộc 32 dân tộc, 262 học sinh là con em của biển đảo và trong 262 học có 128 em là con của ngư dân ở 14 đảo như Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Trường Sa (gồm đảo Trường Sa lớn, đảo Sinh Tồn và đảo Song tử Tây), Phú Quý, Côn Đảo, Nam Du, Lại Sơn, An Sơn, Thổ Chu, Phú Quốc, Hòn Chuối, Vân Đồn.

Có 366 em đạt tốt nghiệp THPT. Trong đó có 307 em học Cao Đẳng, Đại học và 108 em tốt nghiệp ĐH ra trường, đã đi làm ở các ngành các cấp về quê hương.

"Có thể nói rằng dự án 'Ươm mầm tương lai' của chúng ta ở tuổi trăng tròn có kết quả thực tế và có thể nói chúng ta đã tạo ra đường nguồn lực cho những vùng biên cương, hải đảo… của Tổ quốc" – bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

quy-hoc-bong-vu-a-dinh1.JPG
Bà Trương Mỹ Hoa tặng quà cho các em học sinh mới

Năm học này, dự án cũng có kết quả đáng mừng khi có 224 đạt HSG (chiếm 91,5%) 20 em xếp loại Khá (chiếm tỉ lệ 8.1 %), 1 em xếp loại Trung bình (chiếm tỉ lệ 0.5%);

Nói thêm về thành tích này, bà Trương Mỹ Hoa cho biết đầu tiên dự án hằng năm chỉ có 70% loại giỏi sau đó tăng lên 75%, 80% và năm ngoái đạt 84%.

"Qua đó có thể thấy chất lượng dạy học của các trường, sự nổ lực của các em học sinh là rất nhiều. Và hi vọng trong năm tới sẽ không còn em nào ở học lực trung bình nữa mà phải từ loại khá trở lên" - bà Hoa bày tỏ.

quy-hoc-bong-vu-a-dinh2.JPG
Tuyên dương các em HSG, có thành tích trong các kỳ thi

Bên cạnh đó, năm nay dự án có 44 em TN THPT và bước chân vào Đại học như Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, TP. HCM, Đồng Nai. Trong năm qua có 3 học sinh được tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em toàn quốc lần 1 và có 4 học sinh được dự Hội cờ vua quốc tế.

IMG_20230923_172110.jpg
quy-hoc-bong-vu-a-dinh3.JPG
Kết nạp 52 học sinh vào CLB "Vì Hoàng sa - Trường Sa thân yêu"

Cũng trong dịp này, Quỹ cũng kết nạp 52 học sinh trong dự án "Ươm mầm tương lai vào CLB "Vì Hoàng sa - Trường Sa thân yêu" như vậy thành viên CLB của dự án này tăng lên 287 em học sinh.

quy-hoc-bong-vu-a-dinh4.JPG
Ông Hồ Như Duyến, Phó GĐ trung tâm phát triển và Đào tạo phía Nam cùng các đại biểu và học sinh thể hiện ca khúc "Khúc quân ca Trường Sa"

Đặc biệt, trong chương trình sẽ tuyên dương 224 em đạt danh hiệu Học sinh Giỏi năm học: 2022 – 2023 và chào đón 56 em học sinh mới vào nhập học năm học 2023 – 2024. Tất cả các em sẽ được nhận quà tặng chuẩn bị năm học mới của Quỹ học bổng Vừ A Dính và các nhà hảo tâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm