CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu kỷ niệm 4 năm thành lập

Ngày 4-8, CLB Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu đã tổ chức kỷ niệm bốn năm thành lập CLB tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Queen Plaza Kỳ Hòa (quận 10, TP.HCM). Báo cáo tình hình hoạt động của CLB, bà Lê Minh Ngọc, Phó Chủ nhiệm CLB, cho biết trong năm CLB đã phát triển được 213 hội viên mới, trong đó có 13 hội viên là những cựu tù chính trị tại TP Đà Nẵng, là những người đầu tiên của TP Đà Nẵng tham gia CLB, nâng tổng số hội viên cá nhân lên 938 người.

Về hội viên tập thể, có bốn đơn vị ở trong nước tham gia nâng tổng số hội viên tập thể lên 86 đơn vị, trong đó có 28 hội viên nước ngoài ở Úc Châu và châu Âu. Ngoài ra, CLB đã tiếp nhận hơn 2.276 người kết nối trên Facebook “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”. Lực lượng hội viên đa dạng và nòng cốt được phát triển đa dạng và có mặt ở 17 tỉnh thành.

Bà Trương Mỹ Hoa trao bảng công nhận hội viên tập thể cho đại diện các tập thể tham gia CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu". Ảnh: HL

Trong năm qua, CLB đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, tổ chức lễ cầu siêu ở Hàn Quốc để tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh để bảo vệ đảo Gạc; tổ chức hội viên CLB tham quan viếng khu tưởng niệm Gạc Ma tại Cam Ranh, về nguồn tại Côn Đảo... Những hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc trong hội viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Em Ngô Hồng Quang (15 tuổi), học sinh lớp 9 Trường THCS WellSpring là hội viên nhỏ tuổi nhất trong đợt kết nạp thành viên mới của CLB. Ảnh: HL 

Trong công tác vận động và hậu phương quân đội, năm qua CLB đã nhận được sự ủng hộ hơn 29,7 tỉ đồng. CLB đã phối  hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính đưa 28 học sinh vùng biển đảo về học tại các trường THCS-THPT trong thời gian bảy năm.

Ngoài ra, CLB còn đi thăm và trao học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, con em của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo; chăm lo Tết nguyên đán cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa và gia đình chính sách của hải quân; chăm lo Tết cho quân dân huyện đảo Trường Sa; chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1...

Không chỉ góp sức với CLB, một vài đơn vị, hội viên cá nhân đã chủ động tặng nhà đồng đội cho đối tượng chính sách của hải quân; hỗ trợ con của cán bộ công tác tại Vùng 4 Hải quân mắc bệnh hiểm nghèo; trang bị hệ thống nước lọc đóng bình cho vùng 2 hải quân; hỗ trợ các sĩ quan Lữ đoàn 189 – Tàu ngầm và tàu Trường Sa 571 – Vùng 4 hải quân...

Thay mặt Ban Chủ nhiệm CLB, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ nhiệm CLB Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu, trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các tấm lòng hảo tâm đồng lòng hướng về biển đảo.

“Các hoạt động của CLB đã đáp ứng được ý chí và nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, đã kết nối những tấm lòng, những trái tim hướng về biển đảo quê hương. Hy vọng những bước đi tiếp của CLB sẽ là chân sắt Phù Đổng tiếp tục vươn cao, vươn xa để tổng hợp thành sức mạnh Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc”, bà Hoa bày tỏ.

Tại lễ kỷ niệm, CLB đã nhận được 450 triệu đồng ủng hộ từ các nhà hảo tâm và 70 triệu đồng từ đấu giá bức tranh do Công ty đồng mỹ nghệ Đại Khang Phát tặng. 

Sau đây là hình ảnh tại lễ kỷ niệm: 

Phút mặc niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo thân yêu. Ảnh: HL

Bà Huỳnh Thị Huệ, Tổng Giám đốc Công ty Nhôm nhựa Kim Hằng, trao chứng nhận hội viên cá nhân cho các cá nhân tham gia CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu". Ảnh: HL

CLB tiếp nhận bức tranh để bán đấu giá gây quỹ học bổng giúp con em ở biển đảo từ Công ty đồng mỹ nghệ Đại Khang Phát tặng. Ảnh: HL

Bà Trương Mỹ Hoa đại diện tiếp nhận đóng góp cho CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" của các đơn vị. Ảnh: HL

Bức tranh đã được đấu giá với mức 70 triệu đồng để ủng hộ quỹ học bổng. Ảnh: HL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm