Clip sau Thanh Nhã đến lượt Banda làm khổ tuyển Đức

(PLO)- Tuyển Việt Nam hạng 32 thế giới làm khổ tuyển Đức và Thanh Nhã ghi bàn. Zambia hạng 77 thế giới cũng làm cho Đức rượt đuổi trối chết rồi thua 2-3, trong đó có tuyệt phẩm của đội trưởng Barbra Banda.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cô trò HLV Martina Voss Tecklenburg của tuyển nữ Đức tiếp tục bị hoài nghi sau trận thua 2-3 xấu hổ trước đội xếp thứ 77 thế giới Zambia. Đó là trận giao hữu cuối cùng của tuyển Đức tại Furth trước khi bước vào World Cup.

Đội tuyển VN hạng 32 thế giới làm khó tuyển Đức vào chiều 24-6, trong đó Thanh Nhã ghi bàn vào phút bù giờ giúp VN gỡ 1-2, một trận đấu mà dư luận Đức hoài nghi đội đang xếp hạng thứ hai thế giới Đức (bảng xếp hạng FIFA).

Xem tuyệt phẩm của Barba Banda, đội trưởng Zambia kết liễu tuyển Đức 3-2. Ảnh: Nguồn Stuff.

Nay đội Zambia, đang xếp thứ 77 thế giới, nghĩa là thua VN rất xa, ấy thế mà họ còn đánh bại được tuyển Đức 3-2. Thật khó chấp nhận cho cô trò HLV Martina Voss.

Bàn thắng ấn định tỉ số chiến thắng 3-2 của đội trưởng Zambia ở phút 102, đó là một tuyệt phẩm, cú bấm bóng từ xa trông rất điệu đà của người đội trưởng đội bóng đến châu Phi.

Đội trưởng Barbra Banda có cú đúp trong chiến thắng 3-2 của Zambia trước tuyển Đức. Ảnh: Stuff

Đội trưởng Barbra Banda có cú đúp trong chiến thắng 3-2 của Zambia trước tuyển Đức. Ảnh: Stuff

Ở hai bàn thua trước đó của cựu vô địch World Cup cho thấy nguyên nhân là nữ Đức bị Zambia áp đảo về thời lượng cầm bóng.

Đội trưởng tuyển Đức, Alexandra Popp nói: “Chúng ta để thủng lưới ba lần khi chơi đôi công, đó là điều đơn giản. Chúng ta không được phép sai lầm kiểu này nữa, Tuyển Đức đá World Cup này là phải chơi đôi công, nhưng khi mất bóng là bị trừng phạt ngay, lỗi này thật là khó chấp nhận cho đội bóng chủ động chơi tấn công. Bên cạnh đó tuyển Đức cũng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội”.

Trong khi đó HLV Martina Voss tiếp tục bực bội và gào thét học trò suốt 102 phút của trận đấu có hơn 10 phút bù giờ.

Về phía đội bóng châu Phi, đánh bại tuyển Đức từng hai lần vô địch World Cup rõ ràng làm cho tinh thần, tâm lý của các cầu thủ Zambia tự tin lên ở sân chơi World Cup.

Tuyển Đức đang gặp khó về mặt tâm lý, ở trận giao hữu với tuyển VN và thắng 2-1, Đức cũng khó khăn, học trò không thực thi tốt ý đồ của mình, bà Martina Voss la hét ầm ỉ suốt trận, báo chí Đức, fan hâm mộ Đức thì hoài nghi.

Bà Martina Voss đang muốn làm cuộc cách mạng về lối chơi của đội tuyển Đức để tìm lại vầng hào quang xưa, nhưng chưa thật suôn sẻ.

Tuyển Zambia ở bảng cùng với Nhật Bản, Tây Ban Nha và Costa Rica. Còn Đức ở bảng H cùng Hàn Quốc, Morocco, Colombia tại World Cup 2023.

Bàn thắng trận đấu:

Đức: Lee Schuller phút 90+1, Popp phút 90+10

Zambia: Barbra Banda phút 48 và 90+12, Kundananji phút 54,

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm