Tuyển nữ Việt Nam đến sân chơi World Cup sớm nhất

(PLO)- Các đội bóng đá đầu tiên đã đến Auckland trước thềm Giải vô địch bóng đá nữ thế giới, khai mạc vào ngày 20-7, sau sự xuất hiện của thầy trò Mai Đức Chung là tuyển nữ Na Uy trong sự chào đón nồng nhiệt của chủ nhà New Zealand.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí của nước chủ nhà rất ấn tượng với sự xuất hiện đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam tại khu vực công cộng vào khoảng 9 giờ 15 sáng (giờ địa phương), trông bảnh bao trong bộ đồng phục đẹp mắt gồm vest xám và áo sơ mi trắng có cổ.

Sau chuyến bay dài với hai chặng quá cảnh, thầy trò Mai Đức Chung có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười chào đón đông đảo người hâm mộ lẫn các thành viên nước chủ nhà đang chờ đón. Các nữ tuyển thủ Việt Nam bắt tay với linh vật FIFA và nhanh chóng đi qua cổng đến nhà ga nội địa, thẳng tiến đến thành phố Napier, nơi diễn ra bảng E World Cup.

Có một sự thú vị gây phấn khích cho các đội bóng khách ở khu vực đến tại sân bay quốc tế Auckland đã được chuyển đổi thành sân vận động bóng đá thu nhỏ, với các khán đài tạm thời dựng lên để người hâm mộ theo dõi các đội đến. Xung quanh khu vực này trang trí rực rỡ bằng những thương hiệu Giải vô địch bóng đá nữ thế giới của FIFA.

HLV thủ môn Kim Hồng lịch lãm trong bộ vest xám khi đến sân bay quốc tế Auckland. Ảnh: CCT.

HLV thủ môn Kim Hồng lịch lãm trong bộ vest xám khi đến sân bay quốc tế Auckland. Ảnh: CCT.

Scott Tasker, giám đốc khách hàng của sân bay Auckland, cho biết sân bay Auckland muốn làm cho các đội cảm thấy như họ đã chính thức đến World Cup: “Sân bay Auckland là cửa ngõ chính của New Zealand và chúng tôi có cơ hội duy nhất để tạo ấn tượng đặc biệt đầu tiên”.

Theo sau tuyển nữ Việt Nam, đội khách Na Uy, đối thủ đầu tiên của chủ nhà New Zealand trong giải đấu cũng chính thức cập bến vào khoảng 10 giờ 45 phút. Họ mặc bộ đồ thể thao màu xám và áo phông đen. Tất cả đều nói rằng họ cảm thấy thực sự tốt khi cuối cùng cũng có mặt ở đây.

Một cầu thủ cho biết cô rất vui mừng khi góp mặt ở trận ra quân của Na Uy gặp chủ nhà New Zealand tại vòng bảng World Cup. Bất chấp hành trình dài, cả đội tuyển Na Uy trông tươi tắn và cảm ơn khi được chăm sóc chu đáo.

Nữ tuyển thủ Na Uy ký tặng người hâm mộ tại sân bay. Ảnh: CCT.

Nữ tuyển thủ Na Uy ký tặng người hâm mộ tại sân bay. Ảnh: CCT.

Cả đội nhanh chóng rời đi, với một tâm trạng tốt, khi một số cầu thủ chụp ảnh, quay phim ghi lại hành trình của chính họ. Tuyển nữ Na Uy đóng quân tại Auckland trong suốt giải đấu và đối đầu với chủ nhà khi World Cup bắt đầu sau hai tuần nữa.

Trong vài ngày nữa, các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến New Zealand và Úc để thi đấu vòng chung kết World Cup 2023, diễn ra từ ngày 20-7 đến ngày 20-8. Trong số 32 đội tuyển góp mặt ở những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, 15 đội khách (và chủ nhà New Zealand) sẽ đóng quân và thi đấu tại Auckland (9 trận), Hamilton (5 trận), Wellington (9 trận) và Dunedin (6 trận). 16 đội còn lại sẽ tranh tài ở Úc.

Tuyển nữ New Zealand (hạng 21 thế giới) sẽ chơi trận giao hữu quốc tế ở thành phố Napier vào ngày 10-7 tiếp khách Việt Nam (hạng 33 FIFA) trên sân McLean Park, bắt đầu lúc 5 giờ 30 chiều (giờ địa phương).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm