Marta mỏi gối chùn chân, dự World Cup thứ sáu rồi nghỉ

(PLO)- Marta sẽ chia tay tuyển Brazil sau khi cô dự kỳ World Cup thứ sáu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tay săn bàn huyền thoại nhất lịch sử bóng đá nữ Brazil Marta sẽ dự World Cup 2023, cũng là World Cup thứ sáu của cô.

Trung phong 37 tuổi đóng góp 117 bàn thắng, ba lần lên ngôi Copa America nhưng chưa một lần vô địch World Cup sẽ nói lời chia tay tuyển Brazil sau World Cup 2023.

Khoác áo tuyển Brazil năm 2003, thành tích tốt nhất của Marta ở World Cup là ngôi á quân năm 2007 sau khi Brazil thua Đức ở chung kết.

Huyền thoại sống Marta, 37 tuổi ghi 117 bàn cho tuyển Brazil, sáu lần là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, dự World Cup 2023 là lần thứ sáu. Ảnh: Globe

Huyền thoại sống Marta, 37 tuổi ghi 117 bàn cho tuyển Brazil, sáu lần là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, dự World Cup 2023 là lần thứ sáu. Ảnh: Globe

"Mọi thứ đã bắt đầu chậm và mỏi rồi, tôi nghĩ World Cup 2023 này là giải cuối cùng của tôi, tôi đã hiểu “thời gian” đã đến với tôi. Tôi thực sự cám ơn những năm tháng sống với đội tuyển quốc gia, tôi có cơ hội dự từ World Cup này đến World Cup khác. Sáu kỳ World Cup quả là một sự thật mà đến tôi cũng không tin nổi", tiền đạo 37 tuổi Marta nói.

Marta từng sáu lần đoạt danh hiệu cầu thủ FIFA xuất sắc nhất. Tại World Cup 2023, Marta sẽ ra sân từ băng ghế dự bị trong nhiều trận đấu do cô vẫn còn bị chấn thương hành hạ.

Năm 2022, Marta một lần giải phẫu thuật lớn và 11 tháng phải vắng bóng ở đội tuyển quốc gia. Hồi tháng tư vừa rồi, Marta cũng không thể khoác áo tuyển Brazil đá giao hữu với Anh và Đức. Nhưng ở trận thắng Chile 4-0 hôm chủ nhật vừa qua, Marta đá được 74 phút.

Điều đáng nói là tuyển nữ Brazil đã đi trước đội nam khi lần đầu tiên có HLV nước ngoài, đó là nữ HLV Pia Sundhage, người Thụy Điển.

Bà Pia Sundhage, 63 tuổi từng dẫn tuyển Mỹ vô địch Olympic 2008, 2012 và dẫn dắt tuyển Thụy Điển đoạt HCB năm 2016. Bà Pia tiếp quản ghế HLV trưởng tuyển Brazil từ tay HLV Vadao sau khi đội bị loại ngay ở vòng 1/8 tại World Cup 2019 tại Pháp.

Tuyển Brazil ở bảng F World Cup 2023 cùng Pháp, Jamaica và Panama. Brazil ra quân trận đầu gặp Panama ngày 24-7, trận thứ hai gặp Pháp ngày 29-7 và ngày 2-8 đá trận cuối vòng bảng gặp Jamaica.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm