Nhà vô địch châu Á ở cùng nhóm hạt giống với chủ nhà World Cup

(PLO)- FIFA đã phân nhóm hạt giống chuẩn bị bốc thăm VCK World Cup U-17, theo đó nhà vô địch U-17 châu Á Nhật Bản cùng bảng với chủ nhà Indonesia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà vô địch U-17 châu Á, Nhật Bản ở nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Indonesia, Brazil, Tây Ban Nha, Mexico, Pháp.

Sau khi đã xác định đủ 24 đội góp mặt tại vòng chung kết World Cup U-17 năm 2023 diễn ra tại Indonesia từ ngày 10-11 đến 2-12, FIFA đã tiến hành phân nhóm hạt giống và lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào tháng tám tới.

Bốn nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm sáu bảng đấu World Cup U-17 vào tháng 8.

Bốn nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm sáu bảng đấu World Cup U-17 vào tháng 8.

Nhật Bản là nhà vô địch U-17 châu Á sau khi đánh bại Hàn Quốc 3-0 ở trận chung kết tại Thái Lan tối 2-7, Nhật ở nhóm hạt giống số 1.

Chủ nhà World Cup U-17, Indonesia được FIFA “bù” sau khi tổ chức này tước quyền đăng cai World Cup U-20 vì các cuộc tuần hành ở Indonesia ủng hộ Palestine không cho đội U-20 Israel đến Indonesia thi đấu.

Đội U-17 Indonesia cũng là một thế hệ tài năng. Hồi tháng 10 năm ngoái U-16 Indonesia của HLV Bima Sakti đã đánh bại U-16 Việt Nam do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt ở trận chung kết để lên ngôi vô địch U-16 Đông Nam Á.

Tuy nhiên ngay sau khi có phong độ cao ở giải Đông Nam Á, đội trẻ này không thể góp mặt ở vòng chung kết U-17 châu Á vừa qua tại Thái Lan do họ không thể vượt qua được vòng loại, trong đó có trận cuối cùng thua Malaysia đến 1-5. Giải U-17 Đông Nam Á vừa qua có các đội trẻ Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Lào, Malaysia tham dự, chỉ có mỗi Thái Lan vượt qua vòng bảng nhưng rồi cũng thua Hàn Quốc 1-4 ở tứ kết, kết thúc giấc mơ săn vé dự World Cup U-17.

Nhà vô địch châu Á ở cùng nhóm hạt giống với chủ nhà World Cup ảnh 2

U-17 Nhật nằm ở nhóm hạt giống số 1, còn Hàn Quốc ở nhóm 2. Ảnh: AFC

Trong tháng 7 và 8, HLV Bima Sakti sẽ rà soát xây dựng đội bóng trẻ nhằm có lực lượng tốt nhất khi Indonesia là chủ nhà World Cup U-17. Đội sẽ có hàng chục trận giao hữu với các đội mạnh châu Á, châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi.

Nỗ lực làm chủ nhà World Cup của Indonesia là sự gắng sức của Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir và Tổng thống Joko Widodo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm