CNN: Ukraine kiểm tra điện thoại dân Kharkiv xem có cộng tác với Nga không

(PLO)- Theo CNN, sau khi giành lại thị trấn Shevchenkove (tỉnh Kharkiv) từ tay Nga, giới chức Ukraine đang kiểm tra điện thoại người dân xem họ có cộng tác với Nga không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài CNN ngày 15-9, sau khi Ukraine giành lại thị trấn Shevchenkove (tỉnh Kharkiv) từ tay Nga, giới chức địa phương đang kiểm tra điện thoại của người dân để xác định họ có cộng tác với Nga hay không.

Theo CNN, nhiều cư dân ở Shevchenkove đã xếp hàng bên ngoài đồn cảnh sát để chờ được kiểm tra điện thoại.

Cảnh sát Kharkiv không cho biết điều gì sẽ xảy ra với những người bị tình nghi làm việc với Nga.

Một binh sĩ Ukraine giúp đồng đội chỉnh lại dải băng nhận dạng được dán trên tay áo. Ảnh: AP

Một binh sĩ Ukraine giúp đồng đội chỉnh lại dải băng nhận dạng được dán trên tay áo. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo CNN, các quan chức Ukraine đã cảnh báo sẽ truy tố theo luật hình sự đối với những người đã hợp tác với Nga.

Một phụ nữ 73 tuổi ở Shevchenkove - nơi quân Nga kiểm soát từ đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, cho biết bà cảm thấy tội lỗi khi phải lấy thức ăn do người Nga cung cấp.

Người này nói với CNN: “Chúng tôi không thể mua bất cứ thứ gì trong các cửa hàng. Và chúng tôi không thể rút tiền vì các ngân hàng đã đóng cửa. Vì vậy chúng tôi phải đứng đó như những người ăn xin".

Bà cho biết mình và con gái cảm thấy "sợ hãi khi phải ra khỏi nhà" trước sự giám sát ​​của các lính Nga có vũ trang trên đường phố.

Những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine đã giành lại nhiều khu vực lãnh thổ thuộc tỉnh Kharkiv từ tay Nga.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 13-8 cho biết: "Các dấu tích của quân Nga và các nhóm phá hoại đang được tìm thấy. Những người Ukraine cộng tác với quân Nga đang bị giam giữ và toàn bộ an ninh đang được khôi phục”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm