Cò đất tung chiêu quy hoạch ma: Công an vào cuộc

(PLO)- Một số đối tượng ngang nhiên cắm biển giả quy hoạch mở rộng đường với mục đích đẩy giá đất lên cao, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã vào cuộc xác minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-4, trao đổi với PLO, ông Vương Hữu Phúc, Phó chủ tịch UBND xã Hòa An (huyện Krông Pắk) cho biết, trong thời gian gần đây, một số đối tượng đã tự tiện cắm các cột quy hoạch dọc một tuyến đường trên địa bàn xã nhằm tung tin giả về việc mở rộng các tuyến đường nhằm thổi giá đất, trục lợi.

Theo vị lãnh đạo này, trong vòng vài tháng trở lại đây, trên địa bàn bắt đầu có tình trạng sốt đất. Khu vực mà nhóm người cắm biển quy hoạch giả, giá đất tăng 5-7 lần so với ba tháng trước.

Nhóm người cắm mốc "quy hoạch" đường nhằm đồn thổi tăng giá đất. Ảnh AH
Nhóm người cắm mốc "quy hoạch" đường nhằm đồn thổi tăng giá đất. Ảnh AH

“Hiện tại đất ở địa bàn đang sốt nhưng chỉ theo tin đồn, trên địa bàn không có dự án nào để gây sốt đất. Cò đất đã vẽ những dự án ảo, dự án ma để thổi giá. Nhóm này còn tung chiêu lừa rằng xã Hòa An sắp sáp nhập về thị trấn Phước An” - ông Phúc nói.

Cũng theo vị này, địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý, nhổ bỏ các cọc giả nói trên. “Hiện UBND xã đang giao cho công an điều tra, Công an huyện Krông Pắk cũng đã vào cuộc” - ông Phúc thông tin.

Không những cắm cọc "quy hoạch" giả, nhiều cò đất sau khi đặt cọc tiền đã cố ý kéo dài thời gian, đẩy người dân vi phạm hợp đồng, phải chịu phần thiệt.

Cụ thể, sau khi cọc xong, sẽ có người khác (cùng nhóm đối tượng trên) vào trả giá đất cao hơn và yêu cầu trả cọc, đền cọc. Người mua mới sẽ giả vờ chịu 50% số tiền đền cọc nhưng sau đó người này đổi ý, không mua với giá cao nữa, người dân vì vậy mà mất tiền oan.

Công an đang vào cuộc xác minh vụ việc. Ảnh AH

Công an đang vào cuộc xác minh vụ việc. Ảnh AH

“Để tránh tình trạng bị một số đối tượng xấu lừa đảo mất tiền, mất đất oan, chính quyền cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo, khi mua bán đất phải đến UBND xã để công chứng. Ngoài ra, người dân không nên tin vào những tin đồn thổi về dự án do cò đất đưa ra, tất cả thông tin phải xác minh ở kênh chính thống hoặc cơ quan có thẩm quyền” - ông Phúc lưu ý.

Trước đó, tại xã Cư Suê (huyện Cư M’gar), cò đất cũng đồn thổi về việc trên địa bàn có nhiều dự án sắp được triển khai nhằm thổi giá đất.

Đáng nói hơn, một số đối tượng còn tung tin thất thiệt rằng xã Cư Suê sẽ sáp nhập về TP Buôn Ma Thuột. Lãnh đạo địa phương đã bác bỏ thông tin này và cảnh báo người dân không nên tin vào những lời đồn thổi để bị kẻ xấu lừa đảo.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 16-5: Ông Lưu Bình Nhưỡng ủy quyền cho luật sư xin lỗi Đảng, Nhà nước; Chính sách hỗ trợ sinh 2 con trước 35 tuổi

Bản tin trưa 16-5: Ông Lưu Bình Nhưỡng ủy quyền cho luật sư xin lỗi Đảng, Nhà nước; Chính sách hỗ trợ sinh 2 con trước 35 tuổi

(PLO)- Ông Lưu Bình Nhưỡng ủy quyền cho luật sư nói lời xin lỗi Đảng, Nhà nước; Cưỡng chế phá dỡ khách sạn rồi vứt tài sản ra bãi rác; Đọc báo biết bị truy nã, bị can đến cơ quan công an đầu thú; Bộ Chính trị yêu cầu có chính sách hỗ trợ người sinh 2 con trước 35 tuổi.

Đọc thêm

Đông Hải - Bạc Liêu đẩy mạnh khai thác tiềm năng để phát triển toàn diện

Đông Hải - Bạc Liêu đẩy mạnh khai thác tiềm năng để phát triển toàn diện

(PLO)- Đông Hải nằm ở vị trí quan trọng trong chiến lược giao thương, phát triển kinh tế biển và vùng ven biển của cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Huyện sở hữu tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, có cảng biển nước sâu và ngư trường rộng lớn. Chính quyền thực hiện nhiều quyết sách nhằm khai thác tối đa nội lực, đưa kinh tế địa phương phát triển.