Có nhà nhưng không ở được vì vướng lưới điện trung thế

(PLO)- Một hộ dân tại TP Thủ Đức phải bỏ nhà đi ở nơi khác cả chục năm nay do đường dây điện trung thế nằm sát mái nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gia đình Ông Nguyễn Thanh Tuyền, ngụ đường Nam Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP.HCM phải dời đi nơi khác sinh sống do không có thợ nào dám sửa chữa nhà khi nhìn thấy đường lưới điện trung thế nằm sát mái tôn nhà ông.

Nhà ông Tuyền đã xuống cấp nhưng không thợ nào dám đến sửa vì đường lưới điện nằm sát mái tôn. Ảnh: TS

Nhà ông Tuyền đã xuống cấp nhưng không thợ nào dám đến sửa vì đường lưới điện nằm sát mái tôn. Ảnh: TS

Phản ánh đến PLO, ông Tuyền cho biết đường dây điện trung thế do Công ty Điện lực Thủ Đức là đơn vị quản lý, vận hành lưới điện trung thế cấp điện cho Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức khoảng 20 năm nay.

Theo quan sát, đường dây điện trung thế 22kV đi qua ngôi nhà, cách mái tôn của hai căn nhà tại đường Nam Hòa chưa đến 1 mét.

“Tôi đi nơi khác sống hơn 10 năm nay rồi. Trước ở nhà này ban đêm còn nghe tiếng rè rè của dòng điện, cả nhà rất sợ bị rò rỉ điện nguy hiểm đến tính mạng và sức khoẻ” - ông Tuyền nói thêm.

Video Ông Nguyễn Thanh Tuyền nói về việc có nhà mà không được ở do vướng lưới điện. Video: TS

Cũng theo ông Tuyền, hiện tại ngôi nhà một trệt một gác lửng của ông nằm ngay trung tâm TP Thủ Đức, đã xuống cấp, trời nắng thì nóng bức, mưa thì dột nhưng không thợ nào dám sửa chữa. Gia đình ông đã nhiều lần kiến nghị lên Công ty điện lực Thủ Đức nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Trước đó, vào năm 2015 ông Tuyền đã làm việc với Công ty điện lực Thủ Thiêm (nay là Công ty điện lực Thủ Đức) và công ty Bê tông ly tâm Thủ Đức. Khi đó, công ty Bê tông ly tâm Thủ Đức cam kết sẽ di dời đường lưới điện chậm nhất vào năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Đường lưới điện trung thế nằm sát mái tôn nhà ông Tuyền. Ảnh: TS

Đường lưới điện trung thế nằm sát mái tôn nhà ông Tuyền. Ảnh: TS

Theo Công ty điện lực Thủ Đức, liên quan đến vụ việc, ngày 13-3-2023 phía điện lực đã có công văn gửi đến Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức về việc yêu cầu tháo dỡ đường dây cấp điện (tài sản của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức) đi phía trên mái nhà của ông Tuyền và một hộ dân khác.

Công ty Điện lực Thủ Đức cũng đề nghị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức khẩn trương tổ chức thực hiện theo văn bản 8-2-2023 của Phòng Kinh Tế - UBND TP Thủ Đức về việc ngừng cung cấp điện và tháo dỡ đường dây cấp điện đi phía trên mái nhà ông Tuyền vì vi phạm và không đảm bảo an toàn điện.

Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức vẫn chưa thực hiện tháo dỡ theo đề nghị của Phòng Kinh Tế - UBND TP Thủ Đức và của Công ty điện lực Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm