Theo người dân, cơ sở phân kim vàng này hoạt động từ đầu năm 2006. Chủ cơ sở đã sử dụng ô chuồng nuôi heo làm lò nấu phân kim vàng. Mỗi tháng ông phân ra nấu khoảng 15 lần, mỗi lần nấu từ ba đến bốn tiếng và thường làm vào ban đêm. Nước acid sau khi xử lý được đổ trực tiếp ra vườn chảy vào gốc cây, khói tỏa khắp nơi. Mỗi khi cơ sở hoạt động sẽ bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc, khó chịu. Người dân hít phải cảm thấy nhức đầu, khó thở, nhất là người già, trẻ em…
Trước đây, UBND xã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã xuống kiểm tra và lập biên bản yêu cầu chủ cơ sở tạm thời ngưng hoạt động. Cho đến đầu tháng 11-2009, cơ sở mới được UBND huyện Định Quán cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành nghề “sàng lọc bụi rác tại các tiệm vàng để thu hồi vàng”. Kế tiếp, vào tháng 1-2010, cơ sở được Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường. Kể từ đó, cơ sở giảm số ngày làm và chủ yếu làm vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc đêm khuya. Tuy cơ sở có khắc phục bằng cách làm ống khói cao, xây hầm xử lý nước thải nhưng tình trạng hôi thối vẫn không giảm.
Ông Trần Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phú Lợi, cho biết: “Chúng tôi đã gửi văn bản đề nghị lãnh đạo cấp huyện cử cán bộ chuyên môn về xem xét vụ việc. Bởi lẽ việc phân kim vàng chứa nhiều độc tố. Nếu cho cơ sở hoạt động trong khu dân cư thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con”.
Theo ông Nguyễn Vũ Tưởng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán, phòng này đã đề nghị chủ cơ sở phải nghiêm túc chấp hành các yêu cầu bắt buộc tại giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường. Đồng thời, phòng cũng đề nghị UBND xã, ban điều hành ấp kiểm tra cơ sở. Nếu cơ sở tiếp tục vi phạm, phòng sẽ báo cáo UBND huyện xử lý.
Phía UBND huyện Định Quán cũng cho biết: Mặc dù huyện đã cấp giấy phép kinh doanh nhưng nếu cơ sở sai phạm thì huyện sẽ cử cán bộ xác minh, xử lý.
THÀNH NHÂN