Cô ta đã đùa với công luận, với pháp luật, với tình cảm của mọi người

PHUNG (...linhphung@yahoo.com)

Ngay từ đầu đọc bài tôi đã thấy một số điểm sơ hở:

- Nạn nhân không có dấu hiệu hoảng loạn (nếu như khai bị bắt cóc và xâm phạm tình dục).

- Một mực muốn dữ kín "đời tư" (chi tiết này giống người nổi tiếng quá).

- Đề nghị không truy tố người đã bắt cóc mình (tỉnh táo quá).

Cho nên ngay từ bài đầu tiên đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM tôi đã biết trước kết quả. Thiết nghĩ cần phải có biện pháp với những em ham chơi bỏ học và nói dối cha mẹ như thế này. Các em nối dối vô tội vạ như thế rất dễ gây vạ cho những người thân, những người hàng xóm vô tội và làm xáo trộn cuộc sống của họ. Rất mong pháp luật có biện pháp răn đe và giáo dục các em.

THAO PHAM (...thaopham@gmail.com)

Không những bị lên án mà còn phải truy tố, phải trừng trị.

NGUYEN NGOC KHAI (khainguyen...@yahoo.com)

Riết rồi trong cuộc sống này chẳng còn có thể tin ai nổi nữa, một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới mà còn nghĩ ra được chuyện tày đình này để lừa thiên hạ, tốn hao mực giấy của báo. Cần xử lý thích đáng với cô bé này để làm gương cho kẻ khác.

Bạn đọc (contact@...com.vn)

Con người như Phương phải xử thật nặng. Những lời nói dối như vậy đã khiến cho người ta phải giật cả mình. Với hành động đó tôi rất bực tức. Phương khiến biết bao nhiêu người phải tin và mất thời gian. Phải bắt Phương đi tù. 

MIHNLEON NGUYEN (listeme...@yahoo.com)

Theo tôi nên có hình phạt thích đáng cho cô gái này. Qua đây tôi cũng đề nghị quý báo đừng vội vàng đăng những tin như vậy. Nếu ai đó muốn nổi tiếng, họ làm vậy quý báo có đăng xuể không, công an có thời gian và lực lượng điều tra nổi không?

NHÂN (...thynhan@yahoo.com.vn)

Có con cái như vậy thật là khổ cha mẹ. 

NGUYỄN THANH NHà(...alein@yahoo.com)

Chỉ vì một chiếc điện thoại mà phải dấn thân vào con đường như vậy thì quả là phí cuộc đời.

HAO (haof...@gmail.com)

Động cơ thực sự của cô gái là gì? Giả sử cơ quan chức năng không tìm ra sự thực thì hoàn cảnh đáng thương của cô gái sẽ làm rung động biết bao tấm lòng từ thiện. 

MAI DANG (mainhon...@yahoo...)

Cho cô ta đi tù vài ba năm, phạt hành chính vài triệu cho bỏ cái tật nói láo. Biết bao giấy mực, công sức để điều tra vụ này. Không thể giỡn cái kiểu này được. 

ĐÀO VĂN ĐIỆP (...minh.diep@gmail.com)

Theo tôi các ngành chức năng cũng như gia đình nên đưa Phương đi trường giáo dục một thời gian để phục hồi nhân phẩm một con nguời. Mới 17 tuổi đầu mà đã rành rọt lừa đảo gia đình và xã hội như vậy thì thật là đáng lên án.

SONG QUE (yennguyen...@yahoo.com)

Thật sự không ngờ một cô gái lại có lối sống lệch lạc như vậy. Nhìn đầu tóc cô ta tôi thấy không đàng hoàng chút nào. Tôi nghĩ nên có hình phạt thích đáng cho cô ta. Đừng ai giúp đỡ hay hỗ trợ cô ta gì hết.

TRINH (fatasy...@yahoo.com)

Tôi là một người dân ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), rất quan tâm tới vụ này. Lúc đầu tôi cũng đã ngờ ngợ đây là kịch bản của cô bé. Đề nghị cơ quan chức năng cho cô bé vào trường giáo dưỡng vào năm để học lại đạo đức làm người.

DUONG (tduongtahu...@gmail.com)

Cần xử phạt hành chính đối với cô bé này vì loan tin giả làm cho công an mất thời gian vào vụ việc này.

BEAN (tam...@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm