Vụ cô gái bịa chuyện bắt cóc: Thật là một sự xúc phạm

Ông bà ta từng nói: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại", nhưng việc hối lỗi của cô bé ấy giờ có đáng để tha thứ nữa hay không? Tôi thật không thể nào ngờ hết chữ "ngờ" trong cuộc sống này. Thật đáng buồn và đáng tiếc cho những tấm lòng nhân ái đã dang tay trợ giúp cho cô bé ấy. Nếu những việc này còn diễn ra thì liệu những lòng hảo tâm có còn "hảo tâm" nữa hay không? Thật là một sự xúc phạm.

ANH THY (...anhthy@gmail.com)

Cô bé này mới 17 tuổi mà đã nghĩ ra được cách dàn cảnh như trong phim vậy. Các cơ quan liên quan nên đề nghị gia đình đưa cô bé vào trường giáo dưỡng để học cách sống thật. Thật kinh khủng.

BANG CHAU (bangchau...@yahoo.com)

Khi tôi đọc báo thấy sự việc này, tôi rất mong công an tìm ra kẻ bắt cóc cô bé. Nhưng khi tôi thấy thông tin về cô bé lừa dối gia đình và dư luận, tôi bất bình về cách nói dối của cô bé. Phải chăng do cuộc sống buông thả tạo nên tính cách như vậy?

DUC MANH (ducmanh...@yahoo.com.vn)

Đúng là không thể tưởng tượng nổi một cô gái 17 tuổi lại đủ can đảm dựng lên câu chuyện khiến cả xã hội phải tốn hao công sức, dám đùa giỡn với pháp luật, với tình cảm của mọi người. Cô ấy phải đưa ngay vào trường giáo dưỡng, đây cũng là cách để răn đe cho những bạn trẻ khác.

THUY LINH (...tt_linh@yahoo.com)

Mình có biết người này. Vốn dĩ từ trước đến giờ cô ta không được bình thường, hay có những cử chỉ, hành động kỳ quái. Dù sao chúng ta cũng nên thông cảm cho những người như thế.

NHỎ LÌ (colin...@yahoo.com.vn)

Các số báo trước tôi không nhìn thấy rõ mặt, nhưng có một số bài báo tôi nhìn thất rõ mặt Phương. Tôi khẳng định Phương là cô bé đi bụi ở công viên 23-9 mà tôi gặp cách đây vài tháng. Đọc báo xong tôi rất bức xúc với sự giả dối của Phương nhằm vào lòng thương hại của người hảo tâm. Nếu cơ quan chức năng không điều tra được thì dĩ nhiên tiền của nhà hảo tâm sẽ chảy vào túi của cô ta.

HUNG (chiduy...@yahoo.com)

Từ lần đầu đọc thông tin này tôi cũng rất cảm động và tưởng là sự thật. Nhưng tới lúc các cơ quan chức năng vạch mặt được sự giả dối của cô gái, tôi rất bức xúc và nghĩ nên có biện pháp trừng trị thích đáng cô gái này.

PHAM HAI (phamhai...@yahoo.com)

Dù sao thì cũng có chuyện để xả stress lúc làm việc căng thẳng. Tôi làm công tác ở bộ phận điều tra nên khi đọc bài báo đầu đã phần nào nhận định vụ việc rồi. Kết quả là như thế. Cám ơn Pháp Luật TP.HCMđã đi đến cuối cùng của sự việc để đồng đội tôi khỏi tranh cãi. Thật buồn cười.

SANG (quangsang...@yahoo.com.vn)

Mặc dù tuổi đời mới 17 nhưng lại có tính cách như vậy, cách sống hư hỏng và lối suy nghĩ ngu dốt như vậy. Với cô bé này, cho dù có đưa vào trường giáo dưỡng đi nữa thì cũng chẳng có kết quả tốt đâu. Phải có biện pháp mạnh đối với những loại người này.

KHANH TUONG (...khanh@yahoo.com)

Những lời khai của bé này hoàn toàn mâu thuẫn. Tôi nghĩ đây chỉ là một màn kịch dựng lên để che đậy hành vi ăn chơi, bỏ nhà đi bụi thôi. Hết tiền quay về nhà cha mẹ lại dựng lên màn kịch để nhận được sự thương xót của gia đình, ai dè đến tai công an và báo chí nên sự việc mới phức tạp vậy. Nhưng trời không bao dung cho kẻ xấu.

HOANG ANH (...cute@plo.vn)

Tôi là người Bình Thuận, luôn theo dõi vụ này suốt những ngày qua. Lúc đầu thấy rất thương tâm, nhưng biết được cô ta đã lừa dối gia đình và cả công luận, tôi thấy thật đáng lên án. Chỉ tội nghiệp cho cha mẹ cô ta, chưa kịp vui thì chịu búa rìu dư luận vì đứa con hư của mình. Mong mọi người thông cảm và chia sẻ.

VO DANG TRI (vodangtri...@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm