Cơn ghen cuồng của người chồng cũ

Ngày 23/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Phước, tăng mức hình phạt từ 20 năm lên chung thân đối với Trần Văn Dương (22 tuổi, ngụ Bình Phước) về tội Giết người.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mức án mà tòa sơ thẩm áp dụng là chưa tương xứng nên cần phải tăng hình phạt mới đủ tính răn đe.

Cơn ghen cuồng của người chồng cũ ảnh 1

Bị cáo Dương tại tòa.

Bản án sơ thẩm xác định, Dương và chị Lan kết hôn từ năm 2009, cuối năm 2011 thì ly hôn. Không còn chung sống với nhau nhưng Dương và vợ cũ vẫn thường xuyên qua lại.

Đến tháng 3, Dương phát hiện chị Lan đã có người yêu mới nên nảy sinh ý định giết hại. Thanh niên 22 tuổi mang theo dao rồi hẹn gặp vợ cũ tại một quán cà phê thuộc xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Dương năn nỉ chị này quay về chung sống nhưng bị từ chối.

Trong cơn ghen tức, gã đâm liên tiếp 10 nhát dao vào chị Lan rồi tự sát. Khi nhân viên quán phát hiện thì người vợ đã tử vong, Dương được đưa cấp cứu nên thoát chết.

Giữa tháng 8, TAND tỉnh Bình Phước phạt Dương 20 năm tù về tội Giết người. VKSND cùng cấp đã kháng nghị vì cho rằng mức án chưa tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo.

Theo Hải Duyên (VNE)

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm