Con riêng được tính là người phụ thuộc

Ông Đỗ Đăng Tăng, Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ, Cục Thuế TP.HCM, tiếp tục giải đáp về cách chứng minh người phụ thuộc.

1. Tôi làm việc tại TP.HCM, đang nuôi hai con: một con gái bảy tuổi (con của tôi với người chồng cũ đã ly hôn) và một con trai hai tuổi (con của tôi với người chồng hiện tai). Vậy tôi phải khai người phụ thuộc là hai con hay một con? Với mức lương năm triệu đồng/tháng, tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Nguyễn Thị Trúc (trucnguynthtruc@yahoo.com)

Trả lời: Do cả hai con đều là con ruột của chị và đều dưới 18 tuổi nên chị có thể đăng ký cả hai hoặc một trong hai con là người phụ thuộc. Hồ sơ chứng minh con ruột gồm có bản sao giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu.

Giả sử chị chỉ đăng ký một con là người phụ thuộc, với thu nhập năm triệu đồng/tháng, sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân là bốn triệu đồng/tháng, giảm trừ cho người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng thì chị không còn thu nhập tính thuế. Do đó chị không phải đóng thuế.

Tương tự, nếu cả hai con đều được tính là người phụ thuộc của chị thì sau khi được giảm trừ cho bản thân và cho hai con (3,2 triệu đồng/tháng), chị cũng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

2. Tôi đang làm việc cho một công ty cổ phần. Tôi có cha mẹ trong độ tuổi lao động, cha thất nghiệp, mẹ bán quán cà phê. Em trai và em gái của tôi là sinh viên, đang trong độ tuổi lao động. Vậy tôi có được giảm trừ gia cảnh cho người thân nào trong gia đình không?

Phạm Công Thoại (pcthoai@yahoo.com)

Trả lời: Cha mẹ của bạn trong độ tuổi lao động, chỉ được xét là người phụ thuộc của bạn nếu bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000 đồng/tháng. Tương tự, em trai, em gái bạn đang trong độ tuổi lao động, chỉ được xét là người phụ thuộc nếu đáp ứng điều kiện trên và là người không nơi nương tựa, được bạn trực tiếp nuôi dưỡng.

3. Cơ quan tôi trả lương tháng 12-2008 làm hai đợt, đợt một vào tháng 12-2008, đợt hai vào tháng 1-2009. Như vậy, chỉ tính thuế thu nhập cá nhân cho lương trả đợt hai có đúng không?

tanht81@yahoo.com

Trả lời: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là thời điểm trả thu nhập (điểm 2.2 khoản 2 Mục I Phần B Thông tư 84 ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính). Như vậy, khoản lương trả vào đợt hai như bạn nêu trong thư là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

4. Tôi làm việc tại công ty chính với mức lương năm triệu đồng/tháng (đã trừ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội). Ngoài ra, tôi còn làm bán thời gian (có ký hợp đồng lao động) tại công ty khác với thu nhập bốn triệu đồng/tháng. Tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân ra sao? Tôi hiện đang nuôi cha mẹ ngoài tuổi 60 và một con nhỏ ba tuổi.

Le Ly Tai (lltai@yduc.com.vn)

Tôi làm việc ở hai công ty khác nhau, đều có ký hợp đồng lao động. Nơi nào tôi cũng có thu nhập phải tính thuế và tôi có đóng bảo hiểm ở một công ty. Vậy việc khấu trừ thuế được thực hiện như thế nào?

Nguyen Thi Le Xuan (n_lexuan@yahoo.com)

Trả lời: Với việc ký hợp đồng lao động ở cả hai công ty, bạn có thể chọn đăng ký giảm trừ gia cảnh tại một trong hai nơi để cơ quan trả thu nhập khấu trừ trước khi trả thu nhập. Cuối năm, bạn tổng hợp thu nhập từ các nguồn, trừ các khoản giảm trừ gia cảnh một lần và quyết toán thuế.

5. Sau khi bị giải tỏa một căn nhà do nhà nước cấp, ba má tôi được cấp lại một miếng đất tái định cư ở nơi khác. Nay ba má tôi làm thủ tục cho tôi miếng đất này. Nếu tôi bán đất tái định cư thì có phải chịu thuế khi sang nhượng không?

Khuong.Tran@tele2.fr

Hiện tại tôi có hai căn nhà. Căn nhà nơi tôi đăng ký hộ khẩu được mua bằng giấy tay và chưa được nhà nước công nhận quyền sở hữu. Sang năm 2009 tôi dự định chuyển nhượng một căn nhà khác đã có chủ quyền. Vậy tôi phải nộp các loại thuế nào với mức thuế suất là bao nhiêu phần trăm?

dinhdtv@gmail.com

Trả lời: Nếu tại thời điểm chuyển nhượng nhà, đất mà bạn không còn là chủ sở hữu/chủ sử dụng hợp pháp của nhà ở/đất ở nào khác thì bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ngược lại, bạn phải đóng thuế theo hai cách: 2% giá bán hoặc 25% phần lãi.

Bạn đọc có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn

ÁI PHƯƠNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới