Công an điều tra nguyên nhân thai nhi tử vong bất thường

(PLO)-Người nhà sản phụ bức xúc cho rằng thai nhi tử vong do sự tắc trách của bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-3, trao đổi với PLO, ông Lý Minh Thái, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho biết sở đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa họp hội đồng đánh giá sự việc thai nhi tử vong trong bụng mẹ xảy ra tại trung tâm; báo cáo về sở.

Trao đổi với PLO, ông Phan Đình Đông, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, cho biết sáng cùng ngày, Công an thị xã Ayun Pa đã đến trung tâm lấy thông tin liên quan để điều tra nguyên nhân thai nhi tử vong. Hiện chưa có kết luận cụ thể nên chưa thể xác định rõ nguyên nhân.

Thai nhi tử vong
Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa

Theo thông tin ban đầu, thai nhi tử vong là con của sản phụ NH (29 tuổi) và anh KQ (28 tuổi, ngụ buôn Plơi Apa Ơi H’trông, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, chị H. chuyển dạ, được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa để thăm khám lúc 0 giờ ngày 7-3. Sau thăm khám, nhân viên y tế Khoa Sản Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa nói thai nhi vẫn bình thường, cổ tử cung chưa mở nên hướng dẫn người thân đưa về theo dõi thêm.

Tuy nhiên, chị H đau bụng nên phải nằm lại Khoa Sản. Sau đó, chị H có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ nên người thân đi tìm bác sĩ đề nghị kiểm tra, cho sinh mổ sớm. Lúc này, không có ai thăm khám. Một nữ hộ sinh nói phải đợi đến 7 giờ sáng đi siêu âm xong rồi mổ.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, chị H bị mệt lả đi. Sau đó, nhân viên y tế đưa sản phụ đi siêu âm và thông báo thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ.

Người thân chị H cho rằng các bác sĩ Trung tâm Y tế Ayun Pa đã chậm trễ khiến thai nhi tử vong. Theo anh Q. vợ anh đã một lần sinh mổ trước đây nên khi nhập viện gia đình anh mong muốn bác sĩ thăm khám sớm, cho sinh mổ. Tuy nhiên, các bác sĩ rất chậm trễ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm