Công an tỉnh Ninh Thuận triệt phá đường dây cá độ, lô đề quy mô lớn

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Thuận vừa triệt phá đường dây cá độ, lô đề hoạt động chuyên nghiệp, quy mô lớn và mở rộng tại các địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Phước và huyện Ninh Hải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau thời gian điều tra, theo dõi và thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá và ghi lô đề trên địa bàn.

Qua khám xét chỗ ở của năm đối tượng, gồm: Thái Văn Tuyết (47 tuổi), Lê Thị Kim Nhung (34 tuổi, cùng ngụ phường Văn Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm), Nguyễn Thị Xuân Thủy (35 tuổi), Nguyễn Thị Xuân Thu (32 tuổi, cùng ngụ xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) và Nguyễn Thanh Tuấn (43 tuổi, ngụ xã Tri Hải, huyện Ninh Hải), công an đã tạm giữ 15 điện thoại di động, 55,4 triệu đồng, bảy thẻ ATM và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Những đối tượng liên quan đường dây cá độ, lô đề mà Công an tỉnh Ninh Thuận vừa triệt phá.
Thái Văn Tuyết (nam, áo xanh dương đeo kính), Nguyễn Thanh Tuấn (áo trắng), Lê Thị Kim Nhung (áo màu hồng), Nguyễn Thị Xuân Thu (áo màu cam) và Nguyễn Thị Xuân Thủy (áo màu nâu). Ảnh: NÚI XANH

Theo thông tin ban đầu, đường dây cá độ, lô đề nói trên hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, mở rộng tại các địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Phước và huyện Ninh Hải.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận đã triệu tập 11 đối tượng trong đường dây, bước đầu các đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời công an đã chứng minh đối tượng Tuấn và Tuyết giao dịch số tiền bất hợp pháp hơn 200 triệu đồng mỗi ngày.

Cơ quan công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn và Thái Văn Tuyết.

Hiện Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối với các đối tượng trên và những đối tượng khác liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm