Công an TP.HCM đạt giải cao tại hội thi tìm hiểu Luật thi đua, khen thưởng

(PLO)- Hội thi tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành do UBND TP.HCM tổ chức đã thu hút hơn 15.000 thí sinh tham gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên đã diễn ra vòng chung kết xếp hạng Hội thi tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn TP.HCM.

Hội thi nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1946 – 11-6-2023).

Các thí sinh dự thi xếp hạng hội thi tìm hiểu Luật thi đua, khen thưởng
Các thí sinh đã trải qua các vòng thi gay cấn. Ảnh: HT

Hội thi gồm hai vòng, vòng loại diễn ra trực tuyến từ 10-9 đến 20-9, thí sinh tham gia phần thi trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm và một câu tự luận tại chuyên trang “Khoa học trẻ TST”. Tại vòng chung kết xếp hạng, 10 thí sinh có điểm số cao nhất tại vòng loại đã tham gia tranh tài trực tiếp.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ, cho biết hội thi được đông đảo các đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng. Có 121/194 cơ quan, đơn vị, địa phương với hơn 15.000 thí sinh trên địa bàn TP đã tham gia thi vòng loại.

Vòng chung kết xếp hạng có ba vòng thi. Vòng thứ nhất, các thí sinh tham gia bấm chuông trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm; vòng thứ hai, mỗi thí sinh trả lời một trong 10 gói câu hỏi được Ban tổ chức đưa ra và vòng thứ ba là thi xử lý tính huống.

Nội dung câu hỏi, tình huống xoay quanh các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 91/2017, Quyết định 24/2018 của UBND TP về công tác thi đua, khen thưởng…

hoi-thi-luat-thi-dua-khen-thuong-tp.hcm (3).JPG
Thí sinh Võ Thị Bích Phương (thứ 2 từ phải qua), đơn vị Công an TP.HCM đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Ảnh: HT

Sau hơn ba giờ đồng hồ tranh tài, các thí sinh đã xuất sắc vượt qua những vòng thi cam ro. Với 137 điểm, thí sinh Võ Thị Bích Phương - đơn vị Công an TP đã xuất sắc giành giải nhất.

Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang (Sở Tư pháp), Nguyễn Thị Ngọc Mai (Công an TP).

Giải ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Nga (UBND quận 12), Nguyễn Thị Ngọc Việt (UBND quận Bình Thạnh), Lê Thị Lan Anh (Công an TP).

Giải khuyến khích được trao cho các thí sinh Lê Xuân Sang (UBND quận 7), Lê Thị Hải Đăng (Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng), Lê Thị Ngọc Trâm (Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP), Nguyễn Xuân Tùng (Cục Quản lý thị trường TP).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải đơn vị có nhiều thí sinh tham gia vòng loại cho UBND quận Tân Phú, với hơn 2.400 thí sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm