Công nhân khổ vì giá nhà trọ, điện, nước tăng

Chiều 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM do bà Nguyễn Thị Quyết Tâm dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc với công nhân tại KCX Tân Thuận (quận 7, TP.HCM). Tại đây, các công nhân tập trung phản ánh về các khó khăn như giá nhà trọ, điện, nước, chỗ gửi trẻ, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) hưởng một lần…

Vấn đề được người lao động phản ánh nhiều nhất là chế độ BHXH hưởng một lần theo Điều 60 Luật BHXH 2014 (có hiệu lực ngày 1-1-2016). Anh Nguyễn Văn Lai, Công ty TNHH Mtex, phát biểu: Việc Chính phủ xem xét cho lựa chọn việc bảo lưu đóng BHXH hay hưởng một lần đã được Công ty Mtex phối hợp với các đơn vị giải thích kịp thời cho người lao động. Qua sự việc này, Quốc hội cần phải sâu sát hơn trong việc đánh giá ở giai đoạn dự thảo luật, giúp Chính phủ đưa ra luật phù hợp. Ngoài ra, cần phải làm cho người lao động hiểu và tin tưởng hơn vào chính sách BHXH.

Anh Nguyễn Văn Lai, Công ty TNHH Mtex, phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: P.ĐIỀN

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho hay về ý kiến sửa Điều 60 Luật BHXH Chính phủ đã có ý kiến (Chính phủ cho rằng ý kiến của công nhân là chính đáng). Về vấn đề giá nhà trọ giá, tiền điện chưa hợp lý, bà Tâm đã đề nghị lãnh đạo quận 7 xem lại giá cho thuê nhà trọ, giá điện, giá nước. Nếu chủ nhà trọ nào vi phạm, tăng giá quá cao so với mức sống của công nhân phải xử lý ngay để đảm bảo quyền lợi cho công nhân.

Về vấn đề giữ trẻ, bà Tâm cho rằng lãnh đạo TP chỉ đạo rất quyết liệt vấn đề xây dựng nhà giữ trẻ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm giúp công nhân có nơi gửi con và có điều kiện gửi con theo ca làm việc nhưng tiến độ triển khai chưa nhanh được. “Vấn đề tạo điều kiện tốt nhất cho con em công nhân vừa là trách nhiệm vừa là nhiệm vụ của lãnh đạo TP. Lãnh đạo TP luôn tâm niệm làm sao để chăm lo cho công nhân được tốt hơn. Đó là điều mà lãnh đạo TP trăn trở” - bà Tâm nói.

P.ĐIỀN - T.LÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm